Giá USD hôm nay 18.4.2022: Đô la tự do tăng theo thế giới

18/04/2022 09:09 GMT+7

Giá USD sáng 18.4 tại các ngân hàng thương mại đứng yên dù thế giới tiếp tục tăng cao.

Sáng 18.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.107 đồng/USD, tăng vỏn vẹn 1 đồng so với cuối tuần qua. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đi ngang. Chẳng hạn Vietcombank giữ nguyên giá mua vào 22.730 đồng/USD và bán ra 23.040 đồng/USD; Eximbank cũng tiếp tục mua vào 22.790 đồng/USD và bán ra 22.990 đồng/USD như cuối tuần qua… Trên thị trường tự do, giá USD giảm 30 đồng ở chiều mua vào, xuống 23.260 đồng/USD nhưng tăng thêm 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.330 đồng/USD so với cuối tuần qua.

Giá USD trong nước ổn định dù thế giới liên tục tăng cao

Ngọc Thắng

Trên thị trường thế giới, đồng USD tiếp tục đi lên. Sáng đầu tuần, chỉ số USD-Index tăng thêm 0,12 điểm lên 100,64 điểm. Giá USD tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm đến như một kênh an toàn trước căng thẳng leo thang hơn nữa khi Nga đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 800 triệu USD giá trị vũ khí, bao gồm cả pháo hạng nặng...

Đồng đô la Mỹ cũng tăng mạnh hơn một phần đến từ lợi suất trái phiếu đi lên. Lợi tức trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đạt 2,8%. Nhìn chung, lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục tăng chủ yếu là do dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kiên quyết hơn với chính sách thắt chặt tiền tệ của mình cùng những dấu hiệu từ các nhà hoạch định chính sách khi nhận định về tương lai tăng lãi suất 50 điểm phần trăm để đưa giá cả tăng nhanh.

Đồng USD sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng khi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến ​​sẽ phát biểu về nền kinh tế toàn cầu tại cuộc họp mùa xuân thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cùng Ngân hàng Thế giới trong tuần này. Mới đây, IMF cho biết xung đột quân sự ở Ukraine khiến giá thực phẩm và năng lượng cao hơn, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Do đó, IMF sẽ hạ triển vọng tăng trưởng của 143 nền kinh tế trong năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho biết hầu hết các quốc gia sẽ duy trì tăng trưởng dương.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh cũng được hỗ trợ từ việc Fed đang trên đà bắt tay vào tiến hành một loạt đợt tăng lãi suất cùng với thắt chặt định lượng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.