Giá USD hôm nay 15.4.2024: Đô la tự do sát mức 26.000 đồng

15/04/2024 08:52 GMT+7

Giá USD thị trường tự do tiếp tục duy trì mức cao khi đồng bạc xanh trên thế giới vẫn có xu hướng đi lên.

Sáng 15.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.096 đồng, tăng 14 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại sáng đầu tuần đi ngang. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá mua 24.810 đồng và bán ra 25.180 đồng; Eximbank giữ giá mua 24.780 đồng, bán ra 25.170 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do được mua vào 25.450 đồng và bán ra 25.550 đồng, chiều mua tăng nhẹ và chiều bán giữ nguyên như cuối tuần qua. Hiện giá USD tự do đang cao hơn trong các ngân hàng thương mại khoảng 320 - 330 đồng.

Giá USD hôm nay 15.4.2024: Đô la tự do sát mức 26.000 đồng- Ảnh 1.

Giá USD tự do sáng 15.4 duy trì ở mức 25.550 đồng

NGỌC THẮNG

Biến động vàng ngày 15.4: Giá USD hôm nay

Giá USD thế giới vẫn nằm trong xu hướng tăng, chỉ số USD-Index đang ở mức 105,82 điểm và thậm chí có lúc đạt 106 điểm. Theo Reuters, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11.2022 do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông cũng như sự khác biệt ngày càng tăng trong chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác. Ông Brad Bechtel, chuyên gia FX tại Jefferies cho biết, hiện có nhiều sự kiện đang thúc đẩy đồng bạc xanh như rủi ro địa chính trị gia tăng, quan điểm diều hâu từ Mỹ về lạm phát và báo cáo việc làm mạnh mẽ vào tuần trước.

USD cũng tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng so với đồng euro sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết họ có thể sớm cắt giảm lãi suất. Mặt khác, kỳ vọng về Fed là cơ quan này sẽ giữ lãi suất ở mức cao hơn cho đến cuối năm nay.

Nhiều nhà phân tích nhận định, tác động tiêu cực từ sự thống trị của đồng USD đối với nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ trở thành một trong những chủ đề chính tại hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, khai mạc ngày 17.4 tại Washington (Mỹ). Trong số các nền kinh tế thuộc G20, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến sự mất giá nhiều nhất, với tỷ lệ 8,8% kể từ đầu năm nay. Tiếp theo là đồng yen của Nhật Bản, với tỷ lệ giảm 8% và đồng won của Hàn Quốc mất giá 5,5% so với đồng USD...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.