Giá USD hôm nay 15.4.2021: Đô la tự do tăng trở lại

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/04/2021 09:09 GMT+7

Giá USD trên thị trường tự do ngày 15.4 tăng sau chuỗi ngày giảm mạnh.

Giá USD trên thị trường tự do ngày 15.4 tăng từ 70 - 100 đồng/USD so với ngày 14.4, mua vào lên 23.675 đồng/USD và bán ra 23.710 đồng/USD. Sự phục hồi trở lại của đồng bạc xanh “chợ đen” không mấy chắc chắn khi những ngày trước đó đã giảm giá khá mạnh gần 1%.
Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 3 đồng/USD, lên 23.200 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ tỷ giá đứng yên, Eximbank mua USD với giá 22.970 - 22.990 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD; Vietcombank mua vào 22.950 - 22.980 đồng/USD và bán ra 23.160 đồng/USD…Trong khi đó, giá ngoại tệ khác của Vietcombank tăng khá mạnh như đô la Úc tăng 200 đồng, mua vào lên 17.403 - 17.578 đồng, chiều bán ra lên 18.130 đồng; đô la Canada tăng 40 đồng, mua vào lên 17.985 - 18.167 đồng và bán ra 18.736 đồng; euro tăng 60 đồng, mua vào lên 26.818 - 27.089 đồng và bán ra 28.219 đồng…
Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh sụt giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 91,63 điểm. Một số nhà kinh tế đã bắt đầu đưa ra những lời cảnh báo về quy mô nợ của Chính phủ Mỹ đang tăng lên. Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết đây không phải là vấn đề đáng lo ngại trong ngắn hạn.
Trong một cuộc thảo luận trên web do Câu lạc bộ Kinh tế của Washington tổ chức, ông Powell cho rằng Ngân sách liên bang của Mỹ đang đi trên một con đường không bền vững, có nghĩa đơn giản là khoản nợ đang tăng nhanh hơn một cách có ý nghĩa so với nền kinh tế. Không có nghi ngờ gì về khả năng của Fed trong việc giải quyết và phát hành khoản nợ đó trong tương lai gần. Chính phủ Mỹ cuối cùng sẽ phải thu hồi nợ của mình tuy nhiên điều đó nên được thực hiện khi nền kinh tế đang trên đà vững chắc hơn.
Fed sẽ không tăng lãi suất cho đến khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn, lạm phát ở mức 2% và lạm phát đang có xu hướng bền vững ở mức vừa phải trên 2%. Fed tập trung vào sự phục hồi của nền kinh tế. Tiền điện tử không phải là mối đe dọa đối với USD. Tiền điện tử thực sự là phương tiện để đầu cơ, hơi giống vàng và không ai sử dụng chúng để thanh toán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.