Giá USD hôm nay 14.3.2024: Thị trường tự do giảm, ngân hàng tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/03/2024 09:07 GMT+7

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm giá.

Ngày 14.3, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 10 đồng, lên 23.967 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 20 - 50 đồng, Eximbank mua vào lên 24.430 - 24.510 đồng, bán ra 24.820 đồng; Vietcombank mua vào 24.480 - 24.510 đồng, bán ra 24.850 đồng; ACB mua vào 24.480 - 24.530 đồng, bán ra 24.830 đồng… Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giảm nhẹ 20 đồng, mua vào 25.360 đồng, bán ra 25.440 đồng

Trong những ngày qua, giá USD trên thị trường liên ngân hàng liên tục tăng. Các ngân hàng giao dịch giá USD ở mức 24.662 đồng, tăng gần 15 đồng/USD. Mức 24.662 đang tiến dần đến giá cao nhất trong vòng 1 năm qua với 24.700 đồng. So cùng kỳ năm ngoái, giá USD tăng 4,5%. Để kìm hãm đầu cơ USD ngắn hạn trên thị trường khi lãi suất tiền đồng giảm sâu, Ngân hàng Nhà nước 3 ngày qua đã hút về gần 45.000 tỉ đồng trên thị trường mở.

Giá USD hôm nay 14.3.2024: Thị trường tự do giảm, ngân hàng tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng tăng giá USD

NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá USD tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index đi xuống 0,4 điểm, còn 102,8 điểm. Đồng bạc xanh đã không thể giữ được mức cao khi Mỹ công bố lạm phát tăng, điều này dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ở mức cao. Một số phân tích của các chuyên gia kinh tế thế giới nhận định lạm phát của Mỹ chưa ổn định và có thể ở mức cao một thời gian.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI), và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp để có thêm bằng chứng nền kinh tế đang chậm lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.