Giá USD hôm nay 13.12.2021: Đô la tự do tăng vọt

13/12/2021 09:05 GMT+7

Giá USD sáng 13.12 tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư vẫn chờ đợi Fed thu hẹp chương trình kích thích kinh tế.

Sáng 13.12, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.207 đồng/USD, tăng 32 đồng so với cuối tuần qua. Ngược lại, ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua vào xuống còn 22.820 đồng/USD và chiều bán ra còn 23.090 đồng/USD. Riêng ngân hàng Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 22.860 đồng/USD và bán ra 23.070 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng so với cuối tuần qua. Cụ thể, giá USD ở chiều mua vào cộng 15 đồng, lên 23.620 đồng/USD và chiều bán ra cộng 45 đồng, lên 23.690 đồng/USD.

Giá USD sáng 13.12 trên thị trường tự do tiếp tục tăng

đào ngọc thạch

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index đầu tuần đạt 96,12 điểm, cộng 0,05 điểm so với cuối tuần qua. Trong tuần này, thị trường ngoại hối nói chung và giá USD có thể sẽ biến động từ những thông tin kinh tế diễn ra ở nhiều nơi. Đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm vào hai ngày 14 - 15. Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp được dự đoán là sẽ tiếp tục thảo luận về việc giảm tốc độ bơm tiền vào nền kinh tế, hay nói cách khác là thu hẹp chương trình thu mua tài sản trị giá 120 tỉ USD/tháng. Các nhà phân tích nhận định, nếu Fed đẩy nhanh tiến độ thì kế hoạch có thể kết thúc vào khoảng tháng 3 năm sau. Từ đó, Fed có thể tiến tới tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2022. Quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ là động lực chính đối với đồng bạc xanh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ công bố dữ liệu về lạm phát giá sản xuất vào ngày 14.12 và điều này được xem là điểm nổi bật trên lịch kinh tế tuần này vì có thể góp phần khiến lạm phát nước này tiếp tục gia tăng. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2021 trong ngày 16.12. Cả hai thông báo này đều có khả năng khiến thị trường biến động mạnh. Theo nhiều nhà phân tích, sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể khiến BoE tạm hoãn kế hoạch tăng lãi suất cho đến tháng 2 năm sau. Còn thị trường đồn đoán ECB sẽ thông báo kết thúc chương trình kích thích thời đại dịch (trị giá khoảng 1.850 tỉ euro) vào tháng 3.2022...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.