Giả trang web cảnh sát Singapore để lừa tiền

20/04/2017 06:16 GMT+7

Gần đây, cảnh sát Singapore nhận được hàng loạt tin báo về vụ lừa đảo tiền bạc thông qua trang web cảnh sát Singapore giả mạo.

Tờ The Straits Times (Singapore) dẫn thông báo của Cảnh sát Singapore (SPF) hôm qua cảnh báo những đối tượng giả dạng cảnh sát gọi điện thoại cho các nạn nhân, bảo rằng họ có một số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng và bị tình nghi rửa tiền.
Sau đó, nạn nhân nhận được tin nhắn với đường link dẫn đến trang web SPF giả mạo. Trang web giả này yêu cầu nạn nhân phải cung cấp thông tin cá nhân - bao gồm số thẻ tín dụng và mật mã truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử - để phục vụ công tác điều tra.
Gần đây, cảnh sát nhận được hàng loạt tin báo về vụ lừa đảo này và nhiều người mất một số tiền lớn, theo SPF.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.