Giá thép liên tục đi lên, tiêu thụ trong nước lẫn xuất khẩu tăng vọt

Mai Phương
Mai Phương
21/03/2022 11:14 GMT+7

Tiêu thụ thép các loại trong nước lẫn xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đều tăng mạnh bất chấp giá bán lên mức kỷ lục.

Hiệp hội Thép Việt Nam vừa công bố tình hình sản xuất và tiêu thụ thép các loại. Tổng cộng trong 2 tháng đầu năm nay, sản xuất thép thành phẩm đạt 5,117 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 5,014 triệu tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, xuất khẩu đạt hơn 1,12 triệu tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Thép nhận định các doanh nghiệp đã phát triển đa dạng xuất khẩu sản phẩm lẫn cơ cấu thị trường xuất khẩu cho thấy sự linh hoạt thích ứng của các doanh nghiệp thép Việt Nam.

Tiêu thụ thép trong ngoài nước đều tăng cao

Ngọc Dương

Cũng theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 8.3 được giao dịch ở mức 162 - 162,50 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân (Trung Quốc), tăng khoảng 12 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 2. Mức giá này giảm khoảng 50 - 52 USD/tấn so với mức giá cao nhất được ghi nhận hồi đầu tháng 5.2021 (khoảng 210 - 212 USD/tấn). Còn giá than mỡ luyện cốc (Hard coking coal) xuất khẩu tại cảng Úc ngày 8.3 giao dịch ở mức 627 USD/tấn FOB, tăng mạnh 235,25 USD so với đầu tháng 2. Giá than cốc có xu hướng tăng liên tục kể từ quý 3/2021 ảnh hưởng đến chi phí sản xuất thép tăng.

Tương tự, thép phế liệu loại HMS ½ 80:20 nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 580 USD/tấn CFR Đông Á, tăng 25 USD/tấn so với đầu tháng 2; cuộn cán nóng HRC ngày 8.3 ở mức 890 USD/T, CFR cảng Đông Á, tăng khoảng 90 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 2. Nhìn chung, thị trường thép cán nóng (HRC) thế giới biến động khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt (CRC, tôn mạ, ống thép...) đều sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất... Đây là lý do đẩy giá thép trong nước liên tục tăng từ đầu năm đến nay.

Còn theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, ở chiều ngược lại trong 2 tháng đầu năm nay cả nước chi hơn 2 tỉ USD để nhập khẩu 1,95 triệu tấn sắt thép các loại. So với cùng kỳ 2021, lượng nhập khẩu giảm 14,7% nhưng kim ngạch tăng tới 28,6%. Tính bình quân giá thép nhập khẩu (chưa thuế) là 1.049 USD/tấn, tăng mạnh 50,6% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu sắt thép lớn của Việt Nam có thể kể đến như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga... Đáng chú ý, lượng sắt thép nhập khẩu từ Nga tăng mạnh và vượt Hàn Quốc trở thành nhà cung cấp lớn thứ ba của Việt Nam. Tổng cộng trong 2 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này từ Nga đạt gần 253.000 tấn với giá trị 211,5 triệu USD, tăng 25,44% về lượng và tăng 104% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.