Giá rét chết người ở châu Âu

10/01/2017 06:00 GMT+7

Thời tiết lạnh giá ở châu Âu đã khiến hàng chục người chết và gây tê liệt giao thông ở nhiều nước.

AFP ngày 9.1 đưa tin tuyết rơi liên tục và nhiệt độ lao dốc không phanh ở khắp châu Âu trong hai ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, đa số là người vô gia cư và người nhập cư. Nhiệt độ có lúc xuống dưới -260C khiến băng hình thành ở biển Adriatic, sông Danube và nhiều sông hồ nhỏ khác tại cựu lục địa. Những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu, tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân của đợt lạnh này. Theo các nhà khí tượng học, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ấm lên trong những ngày tới.
Theo tờ The Guardian, ở miền bắc Hy Lạp, nhiều con đường bị tê liệt vì tuyết và băng. Với hơn 60.000 người tị nạn Syria còn ở trong lãnh thổ, Hy Lạp buộc phải chuyển nhiều người đến các nhà xây sẵn hoặc lều có máy sưởi để ngừa bi kịch xảy ra. Tính đến nay, nhiệt độ lạnh nhất tại châu Âu trong mùa đông này được ghi nhận tại làng La Brevine ở Thụy Sĩ, ở mức -29,90C.
Tại Ba Lan, ngày chủ nhật vừa qua trở thành ngày chết chóc nhất trong mùa đông này khi có tới 10 người thiệt mạng vì lạnh giá. Theo AFP dẫn thông báo từ Trung tâm an ninh quốc gia Ba Lan, số người thiệt mạng do hạ thân nhiệt trong tiết trời giá rét ở nước này đã lên đến 65 kể từ đầu tháng 11.2016. Nhiệt độ nhiều vùng tại Ba Lan thậm chí ở mức dưới -200C và các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ còn giảm nữa. Giới chức cảnh sát Ba Lan đã phải kêu gọi người dân hỗ trợ những ai có nguy cơ bị giảm thân nhiệt trong mùa đông, nhất là những người vô gia cư.
Tại Ý, 8 người đã chết do giá rét. Nhiều nơi ở miền nam nước Ý tuyết đóng thành lớp dày 1 m. Nhà chức trách phải cho đóng cửa trường học đến hết ngày 9.1, theo hãng tin địa phương Ansa. Các đài phun nước ở quảng trường St.Peter tại thủ đô Rome đều bị đóng băng. Tuyết rơi dày đặc và gió mạnh gây tê liệt hệ thống giao thông đường bộ và hàng không tại Ý khi có hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Hàng loạt tuyến đường sắt ở nước này cũng phải ngưng hoạt động vì tuyết rơi dày.
Thủ đô Prague (CH Czech) có 3 người tử vong do thời tiết lạnh giá. Tại Bulgaria, cảnh sát cho biết 3 người, gồm một nam giới từ Iraq và một phụ nữ Somalia, chết vì lạnh tại một ngọn núi ở gần Thổ Nhĩ Kỳ khi đang tìm đường vào châu Âu. Tại thành phố Saint Petersburg (Nga), cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông chết vì thân nhiệt sụt giảm.
Tuyết rơi không ngừng ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc Hãng hàng không Turkish Airlines hủy hơn 650 chuyến bay ra vào 2 sân bay lớn của thành phố ngày 8.1. Theo Hãng thông tấn Anadolu, eo biển Bosphorus, một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất châu Âu, cũng tạm đóng cửa vì lý do thời tiết. Chính quyền Istanbul đã cắt cử người canh gác không cho tàu thuyền qua lại. Dịch vụ phà tại đây cũng tạm ngưng hoạt động.
Theo hãng tin địa phương Dogan, một trong những xa lộ chính ở Istanbul đã biến thành bãi đậu xe khổng lồ sau khi nhiều tài xế bỏ xe tại đây và đi bộ về nhà do tuyết rơi dày đặc cũng như đường sá trơn trượt.

tin liên quan

Người mẹ lội tuyết suốt 30 giờ cứu chồng con
“Phép màu Giáng sinh” đã che chở cho một gia đình Mỹ mắc kẹt trong khu rừng ngập tuyết ở phía bắc Pennsylvania, sau khi người mẹ lặn lội không nghỉ để tìm cách cứu gia đình bị kẹt trong bão tuyết.
Bão gây lũ lụt ở Mỹ
Ở bên kia Đại Tây Dương, một cơn bão lớn đã ập vào bang California và nhiều nơi tại miền tây nước Mỹ khuya 8.1, gây lũ lụt và lở đất. Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, khoảng 40 con sông ở Bắc California và Tây Nevada có nguy cơ vỡ bờ. Lũ lụt và lở đất xảy ra tại Bắc California đã làm tê liệt nhiều tuyến đường quan trọng. Tại thành phố San Ramon thuộc bang California, một phụ nữ đã thiệt mạng khi bị cây ngã đè. Bão gây mưa lớn đã khiến sân bay San Francisco tạm ngưng hoạt động trong hơn 4 giờ. Khu vực vịnh San Francisco, cây cối lớn bật gốc đã đè xe cộ, nhà cửa và thậm chí chắn ngang nhiều con đường, theo Đài ABC News.
Cơ quan Tình trạng khẩn cấp bang California cảnh báo thượng nguồn sông Napa ở phía bắc San Francisco có nguy cơ vỡ bờ, dự kiến sẽ gây thiệt hại lớn cho khu vực. Lo ngại lũ lụt, chính quyền hạt Sonoma gần đó đã kêu gọi sơ tán tự nguyện. Cư dân ở làng Cambria thuộc San Luis Obispo dọc bờ biển miền trung California cũng đã được khuyên di chuyển lên vùng đất cao hơn do lo ngại lũ quét. Không chỉ mưa gió, tuyết rơi dày đặc cũng ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân California.
Trong khi đó, hơn 1.300 hộ gia đình tại thành phố Reno thuộc bang Nevada đã phải sơ tán do bão, theo tờ USA Today. Bão lớn đã khiến nước sông Truckee tràn bờ, làm ngập xa lộ liên bang Interstate 80. Mọi làn đường đi về phía tây của Interstate 80 đã bị phong tỏa, chưa rõ khi nào sẽ được thông tuyến. Trong ngày 9.1, nhiều trường học tại khu vực Reno-Sparks ở tây Nevada đã đóng cửa. Ngoài bão lũ, bang Nevada được dự báo sẽ chìm trong bão tuyết trong những ngày tới, theo Reuters dẫn lời nhà khí tượng học Andrew Orrison thuộc Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.