Giả nhặt được vàng rơi trên đường, vợ chồng cùng vào tù

16/04/2015 18:26 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, TAND H.Hòa Vang TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (55 tuổi) 42 tháng tù và Nguyễn Thị Phước (53 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 36 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 16.4 TAND H.Hòa Vang TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (55 tuổi) 42 tháng tù và Nguyễn Thị Phước (53 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 36 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng lừa đảo lãnh án
Theo cáo trạng, mặc dù cả hai đã có tiền án về tội cướp tài sản nhưng vẫn soạn ra kịch bản lừa đảo các nạn nhân nhẹ dạ.
Thủ đoạn của chúng là một trong hai người giả vờ cầm miếng vàng giả, đuổi theo các cô gái đi một mình trên đường và hỏi “cô đánh rơi vàng nè”.
Trong khi nạn nhân đang ngơ ngác thì người còn lại xuất hiện với dáng vẻ hớt hãi, khẳng định đó là vàng của mình, xin nhận lại và hậu tạ, nhưng do không mang theo tiền nên nhờ các cô gái đi bán vàng giúp.
Tuy nhiên, bọn chúng nói nạn nhân phải để lại laptop, điện thoại, tiền hoặc nữ trang để làm tin. Khi nạn nhân đến tiệm, phát hiện vàng giả thì mới biết sập bẫy.
Từ tháng 6.2013 đến tháng 11.2014, hai vợ chồng này đã lừa 6 cô gái, lừa tài sản hơn 64 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.