Giả người mua bán vàng để trộm cắp

06/03/2017 11:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hòa (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Xuân Thịnh (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) về để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản .

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hòa bàn bạc với Nguyễn Xuân Thịnh để Thịnh chở từ Đồng Nai đến Bình Dương tìm kiếm các cửa hàng mua bán vàng nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Mỗi ngày Hòa trả cho Thịnh tiền công chở khoảng 2 triệu đồng.
Thủ đoạn của Hòa và Thịnh, hằng ngày đến các tiệm vàng ở Bình Dương giả làm người mua bán vàng. Khi vào tiệm, Hòa yêu cầu chủ tiệm vàng đưa các mẫu vàng cho xem mình để mua hoặc đề nghị bán số vàng mà Hòa mua ở nơi khác mang theo hay đổi qua vàng mới… Lợi lúc chủ tiệm vàng đông khách, không để ý thì Hòa và Thịnh lấy cắp vàng của chủ tiệm.
Ngày 2.3, Hòa và Thịnh đến tiệm vàng Đ.P. (thuộc KP.3, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) yêu cầu mua một số nhẫn, bông tai. Sau đó, Hòa đề nghị bán số vàng của mình mang theo hoặc đổi ngang số nhẫn, bông tai mới. Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hòa đã lấy trộm chiếc nhẫn 2 chỉ giấu ở trong người. Khi kiểm đếm số vàng, chủ tiệm phát hiện bị mất liền báo cho Công an P.Phú Thọ đến hiện trường bắt giữ Hòa và Thịnh, giao cho Công an TP. Thủ Dầu Một thụ lý điều tra. Qua xác minh, công an còn phát hiện Hòa đang bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã về hành vi đánh bạc.
Trộm bỏ chạy gặp ngay “hiệp sĩ”
Khoảng 9 giờ ngày 3.3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên, Bồ Ngọc Ẩn và Trần Phước Lộc thuộc CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một) đi tuần tra trên địa bàn. Khi đến KP9, P.Phú Hoà, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy Yamaha Jupiter màu đỏ đen BS 73E1- 218.69 có biểu hiện lén lút liền tổ chức theo dõi. Chạy qua nhiều tuyến đường, từ P.Thuận Giao đến P. An Phú, Bình Chuẩn (TX.Thuận An) các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng này nhiều lần dùng đoản phá khóa nhưng khi chưa kịp dắt xe ra thì bị chủ xe phát hiện nên bỏ đi.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, 2 đối tượng chạy đến đường Thủ Khoa Huân (P.Bình Chuẩn) thì phát hiện chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Air Blade của người phụ nữ dựng trước cửa tạp hóa. Lúc này, người ngồi sau đi đến gần, dùng đoản sắt bẻ khóa rồi dắt xe ra ngoài. Phát hiện mất xe người phụ nữ liền tri hô, 2 đối tượng nhanh chóng phóng lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” tổ chức truy đuổi, khoảng 200m thì bắt được giao cho công an. Tại Công an P.Bình Chuẩn, 2 đối tượng khai tên Trần Văn Tiến và Trần Thế Tài (cùng 24 tuổi, ngụ Quảng Bình). Tiến và Tài còn khai nhận trước đó đã trộm cắp 3 chiếc xe máy ở P.Tân Bình (TX.Dĩ An) và P.Tân Vĩnh Hiệp (TX.Tân Uyên, Bình Dương). Hiện vụ việc đang được Công an TX. Thuận An thụ lý điều tra.
Trộm xe gắn máy của hàng xóm
Ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết đã khởi tố bị can Cao Văn Thiện (24 tuổi, ngụ Kiên Giang) và Trần Phúc Đạt (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, ngày 14.2, tại một khu phòng trọ tại ở P.An Phú (TX.Thuận An), Thiện và Đạt rủ nhau sang phòng trọ kế bên để trộm cắp tài sản. Thiện và Đạt dùng dụng cụ phá khóa cửa phòng trọ số 3 của anh Phan Xuân Ngọc rồi lấy trộm một xe máy. Trong lúc mang đi nơi khác cất giấu, Thiện và Đạt bị Công an TX.Thuận An trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.