Giá ngoại tệ ngày 23.4: USD tăng ngày thứ 3 liên tiếp

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/04/2020 08:31 GMT+7

Giá USD trên thị trường ngày 23.4 vẫn tiếp tục đà tăng giá, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đã tăng ngày thứ 3 liên tiếp.

Ngày 23.4, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng/USD, lên 23.261 đồng/USD, đây là ngày thứ 3 tỷ giá tăng giá liên tiếp tổng cộng 23 đồng/USD, gần 0,1%. Trên thị trường liên ngân hàng chốt ngày 22.4, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng thương mại tăng 30 đồng, lên 23.480 đồng/USD. Giá USD giao dịch của các ngân hàng thương mại tăng 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 23.350 đồng/USD, bán ra 23.560 đồng/USD. Eximbank mua USD với giá 23.400 đồng, bán ra 23.570 đồng. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh vẫn đứng ở mức 23.500 đồng/USD ở chiều mua vào, bán ra ở mức 23.600 đồng/USD.
Lãi suất USD bình quân trên thị trường liên ngân hàng vẫn ổn định ở kỳ hạn qua đêm 0,32%/năm, 1 tháng 1,04%/năm; trong khi giảm 0,03%/năm ở kỳ hạn 1 tuần còn 0,48%/năm, 2 tuần 0,66%/năm.
Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh có xu hướng tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 100,44 điểm. Một số bang tại Mỹ đã hoạt động trở lại vào ngày 22.4, có khoảng 6 bang tại miền Nam nước này bắt đầu nới lỏng chính sách giãn cách xã hội và cho phép một số lĩnh vực kinh doanh cần thiết hoạt động trở lại. Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng khi giá dầu phục hồi và Mỹ phê duyệt gần 500 tỉ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ thoát khỏi cuộc khủng hoảng vì virus corona. Chỉ số Dow Jones tăng 456,94 điểm, gần 2%, lên 23.475,82 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 62,75 điểm, gần 2,3%, lên 2.799,31 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 232,15 điểm, hơn 2,8%, lên 8.495,38 điểm. Ngoài ra, giá USD neo ở mức cao trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Twitter cho rằng Hải quân "bắn hạ và tiêu diệt" bất kỳ tàu pháo Iran nào quấy rối tàu Mỹ ở Trung Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.