Giá ngoại tệ ngày 20.3: USD tăng cao nhất trong vòng 3 năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/03/2020 08:31 GMT+7

Giá USD vẫn tiếp tục tăng mạnh vào sáng 20.3 khi được giới đầu tư lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 .

Ngày 20.3, Ngân hàng Nhà nước tăng tỉ giá trung tâm thêm 10 đồng, lên 23.252 đồng mỗi USD. Trước đó, giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã tăng khá mạnh 110 đồng/USD, lên 23.410 đồng/USD.
Các ngân hàng thương mại sáng 20.3 giữ giá USD không đổi so với chiều 19.3. Eximbank mua vào ở mức 23.330 đồng/USD, bán ra 23.470 đồng/USD. Vietcombank mua với giá 23.305 đồng, bán ra 23.495 đồng… Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng khoảng 70 đồng, mua vào lên 23.640 đồng, bán ra 23.700 đồng…
USD trên thị trường quốc tế tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-index tăng 0,9 điểm, lên 102,98 điểm, có lúc lên 103,56 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1.2017 đến nay và tăng tương ứng 6% trong tuần qua.
Đồng bạc xanh đang thu hút giới đầu tư khi trở thành nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát khắp nơi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố mở hạn mức hoán đổi USD cho thêm 9 ngân hàng trung ương ngoài 5 ngân hàng vẫn đang sử dụng trước đó. 9 ngân hàng trung ương gồm Úc, Brazil, Hàn Quốc, Mexico, Singapore, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và New Zealand. Các ngân hàng này có thể dùng nội tệ của mình để hoán đổi khoảng 450 tỉ USD trong vòng ít nhất 6 tháng tới để giảm bớt căng thẳng thiếu hụt USD trên thị trường thế giới. Ngay sau đó, ngân hàng trung ương các nước Hàn Quốc, Singapore, Mexico, Thụy Điển đã tuyên bố sẽ sử dụng cơ chế này.
Trong khi đó, một số thông tin kinh tế Mỹ vừa công bố không được khả quan, chẳng hạn số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu kết thúc ngày 13.3 tại Mỹ là 281.000 đơn, tăng mạnh so với 211.000 đơn của tuần trước đó và vượt xa dự báo ở mức 220.000 đơn. Các công ty sản xuất và dịch vụ ở nhiều bang của Mỹ bắt đầu sa thải nhân viên, trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh.
Ngân hàng trung ương Anh (BOE) cũng vừa quyết định giảm lãi suất từ 0,25% xuống còn 0,1%/năm. Đồng thời, BOE tuyên bố sẽ dùng tiền dự trữ mua thêm 200 tỉ bảng Anh trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, nâng mức nắm giữ lên khoảng 645 tỉ bảng Anh, nhằm hỗ trợ tối đa cho thị trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.