Giả mạo Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm soát Covid-19

Lê Lâm
Lê Lâm
01/09/2021 13:23 GMT+7

Khi qua chốt kiểm soát, Trịnh Đình Hải xưng là Vụ trưởng Vụ Thanh tra Chính phủ và trình bảng tên, thẻ thanh tra nhưng tất cả đều giả mạo .

Sáng 1.9, Công an Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Đình Hải (33 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa), giả danh Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 31.8, tại chốt kiểm soát cầu Săn Máu (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Hải cùng với Lê Hữu Linh (40 tuổi, ngụ cùng phường) đi trên ôtô BS 60A-623.09 để qua chốt.
Khi lực lượng tại chốt kiểm soát yêu cầu xuất trình giấy tờ thì Hải xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và đưa một bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ cùng một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải. Nghi ngờ giả mạo, lực lượng tại chốt đã giữ lại làm rõ. Qua đấu tranh, Hải khai nhận đã giả mạo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với mục đích để đi qua các chốt kiểm dịch.
Tiến hành kiểm tra ô tô của Hải, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy tờ liên quan gồm 1 bảng tên có hàng chữ Trịnh Đình Hải - Thanh tra Chính phủ, chức vụ: Vụ trưởng; một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ: Phó phòng xử lý sau thanh tra, Cơ quan Bộ Y tế; một áo sơ mi giống áo của cán bộ thanh tra; một bộ cầu vai nền màu đỏ, viền màu bạc, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu trắng; một cặp cành tùng (ve áo) bằng kim loại màu trắng...
Hải khai nhận đã đặt mua những trang phục như áo, mũ, phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.
Ngoài ra, còn có một giấy xác nhận đi lại do UBND P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cấp cùng giấy đi đường về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội do UBND P.Long Bình cấp cho Hải, một CMND số 271791681 mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1988, địa chỉ: P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; một thẻ CCCD số 015071079999 mang tên Trịnh Đình Hải, sinh năm 1981, địa chỉ: 37 Hùng Vương, P.Điện Biên, Q.Ba Đình (TP.Hà Nội).
Công an P.Trảng Dài đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang đối với Trịnh Đình Hải về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tạm giữ toàn bộ số tang vật trên, sau đó bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.
Ngay trong tối 31.8, Công an TP.Biên Hòa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Đình Hải tại P.Tam Hiệp và P.Trảng Dài, thu giữ thêm một bảng tên chức vụ Vụ trưởng, 2 bảng tên chức vụ Phó vụ trưởng, 2 bảng tên chức vụ Vụ phó Thanh tra Chính phủ đều mang tên Trịnh Đình Hải; 10 cầu vai, 4 cành tùng các loại, 1 mũ kêpi, 7 áo sơ mi giống áo của cán bộ thanh tra; 2 thẻ thanh tra cùng số 1772/QĐ-YT cấp ngày 2.1.2017 mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ Phó phòng xử lý sau thanh tra, Cơ quan Bộ Y tế; 1 laptop và một số tài liệu liên quan khác.
Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Hải để điều tra làm rõ về hành vi giả mạo Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời làm rõ nguồn gốc 2 giấy đi đường mà UBND P.Trảng Dài và P.Long Bình cấp cho Trịnh Đình Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.