Gia Lai thiệt hại hơn 132 tỉ đồng do bão số 9

04/11/2020 16:09 GMT+7

Hàng ngàn ha cây trồng và gần 1.000 nhà dân ở Gia Lai bị tốc mái, nhiều điểm giao thông bị sạt lở, hư hại... do bão số 9 gây ra, ước tính tổng thiệt hại hơn 132 tỉ đồng.

Ngày 4.11, Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai cho biết vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh này. Theo báo cáo, có 15 căn nhà bị sập, 964 căn nhà bị tốc mái và 35 điểm sạt lở hiện đang được khắc phục.
Bão số 9 cũng gây thiệt hại nặng về cây trồng với tổng cộng hơn 4.000 ha lúa bị ngập, gãy đổ; hơn 1.700 ha rau màu bị hư hại; hơn 5.200 ha mía và gần 1.500 ha mì bị gãy đổ. Ngoài ra, hơn 700 ha cây công nghiệp và hơn 194 ha cây ăn quả bị hư hại…
Theo thống kê, bão số 9 gây thiệt hại hơn 132 tỉ đồng đối với tỉnh Gia Lai, 17/17 huyện, thị, thành phố đều bị ảnh hưởng. Ngành nông nghiệp tỉnh này đang đề nghị hỗ trợ gần 9,9 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 4.11, ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chính quyền đã hỗ trợ người dân lương thực và đảm bảo những nhu cầu thiết yếu... Lực lượng tại chỗ cũng khẩn trương huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả. Tại các điểm giao thông bị chia cắt, sạt lở và có khả năng có sạt lở, cơ quan chức năng tổ chức lực lượng chốt chặn và cắm biển cảnh báo cấm người và các phương tiện qua lại…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.