Gia Lai: Tạm giữ hình sự một người liên quan đến vụ 'nữ sinh mất tích'

27/02/2024 10:11 GMT+7

Liên quan đến vụ 'nữ sinh mất tích', Công an H.Ia Grai (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự T.N.H (20 tuổi, ở H.Ia Grai) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 27.2, liên quan đến vụ "nữ sinh mất tích", Công an H.Ia Grai cho biết đang tạm giữ hình sự T.N.H (20 tuổi, ở TT.Ia Kha, H.Ia Grai) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trong sáng 27.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trường, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (H.Ia Grai, Gia Lai), cho biết học sinh V.T.M.L (học lớp 10, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) đi học rồi không về nhà trong 3 ngày là do xích mích với gia đình. Hiện Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đang mời phụ huynh của em L. đến làm việc để báo cáo sự việc cho Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, giữa cháu L. và H. có quan hệ tình cảm.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự một người liên quan đến vụ 'nữ sinh mất tích'- Ảnh 1.

Học sinh V.T.M.L

Gia đình cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.2, Công an H.Ia Grai phát đi thông báo truy tìm tung tích em V.T.M.L (16 tuổi, ở xã Ia Tô, H.Ia Grai) đi học từ ngày 24.2 bằng xe mô tô, đến trưa 26.2 chưa về. Gia đình không thể liên lạc được với học sinh này qua điện thoại.

Cụ thể, học sinh này không đến trường vào chiều 24.2. Phía gia đình cháu L. thấy con không về đã liên lạc qua điện thoại của cháu nhưng không được nên trình báo sự việc cho lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm.

Đến trưa 26.2, "nữ sinh mất tích" được tìm thấy tại một nhà trọ ở TT.Ia Kha. Cơ quan công an đã làm việc với gia đình và cháu L. để làm sáng tỏ vụ việc. Chiều 26.2, gia đình đã đưa cháu L. về nhà. Công an H.Ia Grai cho biết không có chuyện cháu L. bị bắt cóc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.