Gia Lai: 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong

22/07/2023 15:25 GMT+7

Ngày 22.7, UBND xã Ia Le (H.Chư Pưh, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Chiều 21.7, ba cháu nhỏ gồm: Siu H'yem (10 tuổi), Rmah Him (11 tuổi) và Rcom H'diu (7 tuổi) rủ nhau đi tắm tại một hồ nước thuộc địa bàn xã Ia Blứ (H.Chư Pưh). Không may nước hồ sâu, các cháu bị trượt chân dẫn đến bị đuối nước.

Khi người lớn không thấy các cháu đâu bèn tỏa đi tìm thì thấy đồ đạc các cháu bỏ trên bờ hồ.

Mọi người lội xuống hồ tìm kiếm thì phát hiện các cháu đã tử vong.

Cả ba cháu đều là học sinh của Trường tiểu học Kim Đồng (ở xã Ia Le). Vào kỳ nghỉ hè, các cháu theo ba mẹ đi chăn bò thuê. Trời nóng, các cháu rủ nhau xuống hồ tắm trong lúc cha mẹ không chú ý dẫn đến tai nạn.

Cũng đầu tháng 7 này, tại xã Ia Rsai (H.Krông Pa, Gia Lai) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ từ 4 đến 6 tuổi tử vong, trong đó có hai anh em ruột.

Hiện Tây nguyên đang là mùa mưa. Mực nước trên các sông suối đang ở mức cao và chảy xiết nên rất nguy hiểm, nhất là khi các cháu nhỏ đang kỳ nghỉ hè. Gia Lai cũng là tỉnh hàng năm có số trẻ em bị đuối nước cao so với địa bàn cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.