Giá heo hơi ngày cuối tuần: ‘Dưới 100.000 đồng/kg không bán!’

21/12/2019 09:36 GMT+7

Đó là câu “nhắn nhủ” của một số chủ trại chăn nuôi heo tại khu vực miền Đông Nam bộ trước thông tin heo tiếp tục khan hàng, lượng heo về chợ đầu mối giảm mạnh.

Ngay từ sáng sớm ngày cuối tuần (21.12), trên diễn đàn Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, thông tin từ các thương lái và thương nhân kinh doanh tại chợ đầu mối, lượng heo về chợ Hóc Môn (TP.HCM) giảm mạnh. Tính đến 6 giờ sáng, chợ Hóc Môn chỉ có 3.520 con, tính cả 1.480 con từ chợ Bình Điền sang. Trước đó, lượng heo về chợ Hóc Môn trung bình trên dưới 4.500 con/ngày. Thông tin từ thương lái, khoảng 30% heo mảnh được bán giá 125.000 đồng/kg, còn lại tầm 115.000 - 122.000 đồng/kg. “Hai hôm nay chợ luôn trong tình trạng cháy hàng, không có heo để bán. Rút kinh nghiệm heo còn nhỏ dưới 100 kg không bán giá dưới 95.000 đồng/kg. Hôm qua có anh bạn còn dặn thương lái trả 92.000 - 93.000 đồng/kg là “đuổi” đi luôn, thấp nhất phải 95.000 đồng/kg mới bán”, ông Hòa Bình - thành viên Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thông tin. Giá heo hơi khu vực miền Nam nói chung hôm nay báo giá dao động từ 82.000 - 93.000 đồng/kg.
Thị trường heo hơi phía bắc ngày cuối tuần lại có dấu hiệu giảm nhiệt. Giá heo hơi tại chợ đầu mối Hà Nam chỉ còn trên dưới 94.000 đồng/kg với loại heo đẹp, so với mức đỉnh 97.000 đồng/kg trước đó.  Tại khu vực miền Trung-  Tây nguyên, heo hơi cũng có dấu hiệu chững giá, các tỉnh luôn đạt giá đỉnh của khu vực này như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa có giá 92.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại có giá thấp hơn, trung bình từ 80.000 - 92.000 đồng/kg.
Tại Thừa Thiên-Huế, chiều 20.12, thông tin Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho thấy, trong đợt dịch bệnh, tỉnh này đã tiêu hủy 74.000 con heo với tổng trọng lượng tiêu hủy là 4.455 tấn.
Trước đó, ngày 17.12, Văn phòng Chính phủ đã truyền chỉ đạo của Phó thủ tướng trong công văn 11451 về tình hình giá thịt heo, yêu cầu Bộ NN-PTNT báo cáo tình hình giá thịt heo và công tác bình ổn những tháng cuối năm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 399 ngày 29.11.2019 của Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng phê bình và yêu cầu Bộ NN-PTNT nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo và thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao. “Bộ NN-PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về việc để thiếu hụt thịt heo, giá tăng cao ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, tình hình kinh tế vĩ mô”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.