Giá heo hơi ngày 23.4 : Vẫn neo cao ngất ngưởng

23/04/2020 10:46 GMT+7

Giá heo hơi hôm nay (23.4) cao nhất là 95.000 đồng tại một số tỉnh miền Bắc, miền Nam cũng lên mức 92.000 đồng. Trong khi đó, giá thịt pha lóc bán tại chợ lại có dấu hiệu giảm mạnh.

Tiếp tục tăng 1 - 3 giá, heo hơi tại khu vực miền Bắc hôm nay dao động 90.000 - 95.000 đồng/kg. Cao nhất theo ghi nhận là tại Hưng Yên, Thái Bình với 95.000 đồng/kg, thấp nhất 90.000 đồng/kg tại Nam Định, Thái Nguyên và Hà Nam. Các tỉnh còn lại dao động quanh mức 92.000 - 93.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi tại khu vực này vọt lên trên mốc 90.000 đồng/kg từ đầu tuần và giữ nguyên mốc đó cho đến nay.
Tại miền Nam, sau một tuần tăng liên tục, giá heo hơi hôm nay (23.4) dao động 85.000 - 92.000 đồng/kg, giá phổ biến tại các địa phương là 90.000 đồng/kg. Tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, giá heo hơi nay đã lên 91.000 - 92.000 đồng/kg. Heo hơi tại Cà Mau có mức giá thấp nhất 85.000 đồng/kg sau khi giảm 3.000 đồng từ hai hôm nay. Heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên neo giá mức cao, dao động 88.000 - 93.000 đồng/kg.
Đáng lưu ý, trong khi giá heo hơi vẫn giữ mức cao ngất ngưởng, giá heo mảnh bán tại chợ đầu mối có dấu hiệu giảm. Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo hơi về chợ hai hôm nay mỗi ngày có hơn 3.000 con, lượng heo nhỏ dưới 100 kg chiếm 30%. Đặc biệt, giá heo mảnh dao động 95.000 - 102.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 13.000 đồng/kg. Theo đó, giá thịt pha lóc tại chợ sỉ cũng có mức giảm tương đương. Thịt đùi giảm 10.000 đồng/kg, cốt lết giảm 13.000 đồng/kg, sườn non giảm 10.000 đồng/kg, chân giò giảm 5.000 đồng/kg.
Giá thịt heo bán lẻ tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM) sáng nay dao động 110.000 - 230.000 đồng/kg. Một số mặt hàng được tiêu thụ nhiều như sườn non, ba rọi, nạc vai, nạc dăm đều giảm 5.000 - 10.000 đồng/kg so với đầu tuần. Theo một số tiểu thương, lượng thịt tiêu thụ tại chợ có chững lại hai hôm nay nên giá thịt giảm. "Chợ bán ế lắm, người ta nghỉ dài ngày riết không muốn ăn nữa hay sao không thấy đi chợ luôn. Có đi cũng không ghé quầy thịt, bảo còn hàng trữ đông. Trưa hôm qua đến 12 giờ còn ế hơn chục ký thịt và xương", bà Hồng bán thịt tại chợ này cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.