Giá heo hơi ngày 12.4: Tăng nóng lên 85.000 đồng/kg

12/04/2020 09:07 GMT+7

Trong 2 ngày cuối tuần, giá heo hơi nhiều nơi tăng vọt đến 85.000 đồng/kg, tập trung ở khu vực miền Bắc và miền Nam.

Bất chấp quyết tâm đưa giá heo hơi về 70.000 đồng/kg của Bộ NN-PTNT, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (12.4) tiếp tục tăng 3 - 4 giá dao động trong khoảng 78.000 - 85.000 đồng/kg. Tại Hà Nội, Tuyên Quang… heo hơi được thương lái báo 82.000 - 85.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại phổ biến mức 78.000 - 82.000 đồng/kg. “Heo trên 100kg phải trả thấp nhất từ 82.000 đồng/kg, không có giá thấp hơn. Với đà này, giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng nữa trong tuần tới”, thương lái tại Hà Nội cho hay.
Tại miền Nam, chỉ trong 2 ngày, heo hơi tại Bến Tre tăng 4 giá lên 82.000 đồng/kg, tại Đồng Nai tăng 2 - 3 giá lên 82.000 đồng/kg. Mức giá chung của khu vực miền Đông Nam bộ dao động 75.000 - 82.000 đồng/kg. Ở các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, giá heo hơi đã chạm mốc 80.000 đồng/kg, nhiều trại báo giá 82.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi phổ biến khu vực miền Tây Nam bộ hôm nay dao động 72.000 - 80.000 đồng/kg.
Trong khi đó, khu vực miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi chững lại, dao động từ 70.000 đồng (chỉ duy nhất tại Ninh Thuận) đến 79.000 đồng (Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An). Giá heo hơi phổ biến khu vực này là 76.000 - 79.000 đồng/kg.
Tại hai chợ đầu mối TP.HCM, hôm nay có hơn 4.100 con heo về chợ. Theo phản ánh của tiểu thương, lượng heo về chợ “thiếu trầm trọng” khiến giá heo mảnh tăng cao. Đến 5 giờ 45 sáng, chợ đã bán gần hết lượng heo mảnh, giá loại 2 khoảng 95.000 - 110.000 đồng/kg, loại 1 từ 100.000 - 125.000 đồng/kg.
Thông tin từ Đồng Nai, tại một số chợ Biên Hòa, Long Khánh… thịt heo được cung cấp bởi CP dao động 130.000 - 180.000 đồng/kg. Giá heo hơi công ty đưa ra vẫn là 70.000 đồng/kg theo cam kết với Chính phủ. Tuy nhiên, lượng heo được cung cấp ra khá thấp so với nhu cầu của thị trường. Một số thương lái phản ánh, họ chỉ mua được 30 - 40% heo từ CP so với nhu cầu thị trường. Số còn lại phải “chạy quanh” mua các trại với giá 78.000 - 80.000 đồng/kg.
Trước đó, ngày 8.4, thông tin từ Bộ NN-PTNT, 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã đồng loạt giảm  giá heo hơi xuất chuồng xuống 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, lượng heo thịt xuất chuồng của 15 doanh nghiệp này chỉ chiếm 35 - 40%, phần còn lại là heo từ các trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi ở các địa phương đang bán ra thị trường với giá heo hơi 73.000 - 78.000 đồng/kg, làm ảnh hưởng chung đến thị trường thịt heo. Bộ NN-PTNT đã đề nghị... các địa phương tự tổ chức rà soát, kiểm soát giá bán heo thịt và thịt heo, thậm chí đề nghị các hộ chăn nuôi và trang trại tư nhân giảm giá heo hơi xuống mức 70.000 đồng/kg heo hơi bằng các công ty lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.