Giá heo hơi hôm nay 8.10.2021: Miền Nam tiếp tục giảm 1-2 giá

08/10/2021 09:41 GMT+7

Trong khi thị trường heo hơi khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên đứng yên, giá heo hơi tại khu vực phía nam hôm nay (8.10) giảm từ 1 - 2 giá rải rác tại nhiều nơi.

Ngày 8.10, giá heo hơi tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Sóc Trăng giảm từ 1 - 2 giá, giao dịch ở mức 44.000 đồng/kg. Tại các tỉnh như Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh, sau khi lùi 2 giá ngày hôm qua, nay giá heo xuất chuồng cũng chỉ trong khoảng 41.000 - 43.000 đồng/kg.

Giá thịt heo đã "hạ nhiệt" từ đầu tháng đến nay

ng.ng

Giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại miền Bắc giá heo hơi đi ngang nhưng cũng đang ở mức thấp nhất nước, từ 38.000 - 44.000 đồng/kg. Trong tuần này, tại huyện Ba Vì, TP.Hà Nội phát sinh các ổ bệnh dịch tả heo châu Phi tại 6 xã Tản Hồng, Chu Minh, Tiên Phong, Đông Quang, Châu Sơn, Vạn Thắng. Do khu vực này tập trung 65% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên theo cơ quan thú y, việc xử lý, khống chế dịch bệnh tránh lây lan gặp không ít khó khăn.

Tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang, dao động từ 41.000 - 48.000 đồng/kg - mức giá trung bình cao nhất nước.

Giá heo hơi trong nước rớt thê thảm, chỉ còn 1/2 giá so với cách nay 3 tháng. Thế nhưng, nhập khẩu thịt heo đông lạnh từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng đều. Hết tháng 8, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của cả nước đạt gần 505.000 tấn, trị giá 986,86 triệu USD, tăng 12% về lượng và tăng gần 33,5% về trị giá so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu từ Nga lớn nhất với kim ngạch nhập khẩu đạt tới 76.570 tấn, trị giá hơn 166 triệu USD, tăng gần 200% về lượng và tăng 182% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê cho thấy, mặt hàng thịt heo đông lạnh của Việt Nam nhập chủ yếu từ Nga, chiếm đến 40,7%, từ Brazil 14%, từ Canada chiếm 12,4%, từ Đức chiếm 11,6% và từ Ba Lan 5,3%.

Giá bán lẻ thịt heo trên thị trường hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, giá phổ biến từ 120.000 - 160.000 đồng/kg cho các mặt hàng cốt lết, nạc mông, thịt xay, vai, ba rọi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.