Giá heo hơi hôm nay 25.4.2022: Việt Nam xuất khẩu 5.000 tấn, nhập 178.000 tấn thịt heo

25/04/2022 09:30 GMT+7

Trong năm 2021, xuất khẩu thịt heo của Việt Nam đạt khoảng 5.000 tấn, trong khi đó, nhập khẩu heo sống và thịt heo đông lạnh ước hơn 178.000 tấn.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, trong 5 năm qua, tổng đàn heo của cả nước giảm mạnh. Cụ thể, năm 2016 ở mức cao nhất 29,1 triệu con, năm 2017 giảm về 27,4 triệu con, năm 2018 tăng nhẹ không đáng kể, nhưng sang năm 2019 lại bị giảm sâu kỷ lục xuống 19,6 triệu con do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi (ASF). Năm 2020 phục hồi nhẹ lên 22 triệu con và năm 2021 là 28 triệu con.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối sáng nay dao động từ 55.000 - 73.000 đồng/kg

NG.NG

Tuy nhiên, do nguồn cung thịt giảm mạnh, nên Việt Nam tăng nhập khẩu từ hơn 2 năm qua. Theo đó, năm 2020 cả nước đã nhập 447.600 con heo sống để giết thịt, tương đương 44.800 tấn thịt. Năm 2021, nhập 346.000 con heo sống (tương đương 34.600 tấn) và nhập khẩu 143.463 tấn thịt heo. Tổng lượng thịt nhập khẩu khoảng 178.063 tấn.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt heo của nước chỉ đạt lượng khá khiêm tốn. Tính riêng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu khoảng 5.000 tấn heo sữa và heo choai sang thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và Malaysia…

Như vậy, năm 2021, xuất khẩu thịt heo chiếm hơn 2,8% so với lượng nhập khẩu.

Ngày 25.4, giá heo hơi trên cả nước đi ngang dao động từ 52.000 - 58.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi tại miền Bắc từ 53.000 - 56.000 đồng/kg, tại miền Trung - Tây nguyên từ 52.000 - 56.000 đồng/kg và miền Nam từ 53.000 - 58.000 đồng/kg. Giá thịt heo tại chợ dân sinh đi ngang, dao động từ 80.000 - 180.000 đồng/kg; thịt heo mảnh tại chợ đầu mối khu vực TP.HCM từ 55.000 - 73.000 đồng/kg. Chợ tiêu thụ chậm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.