Giá heo hơi hôm nay 2.3.2024: Thị trường khởi sắc, người chăn nuôi bắt đầu tái đàn

Chí Nhân
Chí Nhân
02/03/2024 07:57 GMT+7

‘Sau tết, giá heo hơi đã tăng trở lại và đảm bảo người chăn nuôi có lãi. Hiện người chăn nuôi bắt đầu tái đàn’, ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết.

Trong tuần qua, xu hướng chung của thị trường heo hơi cả nước là tăng giá. Riêng miền Bắc, giá heo hơi tương đối ổn định do mặt bằng giá khá cao. Đến cuối tuần, giá heo hơi phổ biến 57.000 đồng/kg, một số ít địa phương giá 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 2.3.2024: Thị trường khởi sắc, người chăn nuôi bắt đầu tái đàn- Ảnh 1.

Thị trường khởi sắc, người chăn nuôi có lãi

CHÍ NHÂN

Khu vực miền Trung và Tây nguyên, trong ngày cuối tuần không có biến động. Giá heo hơi dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg. Riêng Bình Thuận cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh miền Đông Nam bộ giá heo hơi phổ biến 57.000 đồng/kg; riêng Bình Dương 55.000 đồng/kg và Bình Phước 56.000 đồng/kg. Các tỉnh thành Tây Nam bộ có giá heo hơi dao động từ 55.000 - 57.000 đồng/kg. Riêng Kiên Giang thấp nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Trong khi thị trường tự do không biến động thì Công ty C.P Việt Nam tăng giá bán heo hơi ở miền Nam thêm 500 đồng lên 58.500 đồng/kg, miền Bắc giữ mức 60.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh tại chợ đầu mối trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Giá thịt heo như ba rọi 103.000 đồng/kg, sườn non từ 133.000 đồng/kg, sườn già 92.000 đồng/kg, nạc vai 93.000 đồng/kg, chân giò rút xương 101.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 160.000 đồng/kg…

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 2, ông Tống Xuân Chinh, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết: Trước tết, giá heo hơi vẫn còn thấp thì nay đã tăng trở lại, đặc biệt trong những ngày cuối tháng 2. Mức giá hiện tại đảm bảo người chăn nuôi có lãi nên bà con bắt đầu tăng đàn. Nếu đảm bảo tốt vấn đề an toàn dịch bệnh như hiện nay thì ngành chăn nuôi có thể yên tâm. Tính đến cuối tháng 2, trong khi chăn nuôi trâu giảm 2,6%, bò giảm 0,1% thì đàn heo tăng khoảng 4,8%, đàn gia cầm tăng khoảng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối năm 2023, Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký "bản ghi nhớ các yêu cầu đối với vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng có sử dụng vắc xin" và "Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp". Trên cơ sở đó, Bộ đề nghị các địa phương tổ chức lựa chọn và xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh (cấp huyện) để phục vụ xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật sang Trung Quốc. Theo ông Chinh, để tiến tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi heo, Bộ cần xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm này...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.