Giá heo hơi hôm nay 23.4.2022: Giảm do lo ngại lây lan dịch tả heo

23/04/2022 08:56 GMT+7

Nhiều địa phương có cảnh báo dịch tả heo châu Phi lan mạnh, đẩy giá heo hơi tại nhiều nơi biến động với mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg.

Ngày 23.4, giá heo hơi tại khu vực phía bắc đi ngang, dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg. Trước đó, heo tại các tỉnh Lào Cai và Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng/kg; Bắc Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ giảm 1.000 đồng/kg. Thông tin từ cơ quan quản lý thị trường cho biết, một hộ dân tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang) gom mua gần 1 tấn heo chết vì dịch tả heo châu Phi để giết mổ bán thu lời bất chính. Mức xử phạt hành chính đối với hộ này cho hành vi mua bán, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật... là 7 triệu đồng. Dịch tả heo châu Phi tại Bắc Giang khiến các tỉnh lân cận cũng lo lắng, cảnh báo.

Giá heo hơi hôm nay mất 2 giá, về mức cao nhất 57.000 đồng/kg

L.N

Trong khi đó, thị trường heo hơi khu vực miền Trung - Tây nguyên tăng 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị. Giá heo hơi xuất chuồng tại khu vực này dao động trong khoảng 52.000 - 57.000 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực miền Nam, mức điều chỉnh tăng giảm 1 giá diễn ra đồng loạt tại nhiều tỉnh thành. Tại An Giang, giá heo xuất chuồng giảm 2 ngày liên tiếp, về mức 57.000 đồng/kg; Cà Mau, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng giảm 1 giá; các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu... cùng điều chỉnh tăng nhẹ 1 giá. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn sáng nay về hơn 4.100 con, giá heo mảnh dao động khoảng 59.000 - 73.000 đồng/kg. Sức tiêu thụ tại chợ chậm.

Theo Cục Chăn nuôi, dịch tả heo châu Phi có nguy cơ lan rộng sang các địa phương khác nếu việc phát hiện, tiêu hủy không được làm rốt ráo tại các địa phương phát hiện có dịch bệnh. Theo Bộ NN-PTNT, dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Việt Nam vào năm 2019, sau 7 tháng đã lan ra 63 tỉnh, thành phố. Đến nay, dịch bệnh này đã gây thiệt hại ước tính 30.000 tỉ đồng. Cục Thú y dự báo vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi do Việt Nam nghiên cứu đủ khả năng công bố trong năm nay, thậm chí là trong quý 2/2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.