Giá heo hơi hôm nay 22.12.2021: Nhiều tỉnh rời mốc 50.000 đồng/kg

22/12/2021 08:21 GMT+7

Còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh và tuần trước thềm năm mới 2022, thị trường thịt heo chưa tăng như kỳ vọng. Thậm chí, xu hướng giảm lan ra tại nhiều tỉnh thành hơn.

Sau khi giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành như Bắc Giang, Bình Thuận, TP.HCM, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang... giá heo hơi rời khỏi mốc 50.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Ngày 22.12, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung - Tây nguyên ít biến động. Miền Bắc giao dịch mức giá từ 47.000 - 50.000 đồng/kg; miền Trung và Tây nguyên từ 47.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh loại 1 giảm nhẹ tại chợ đầu mối

NG.NG

Tại miền Nam, theo ghi nhận, chỉ có Long An bật tăng 3 giá, từ mức thấp nhất khu vực lên 50.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi toàn miền dao động từ 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung thị trường 3 miền, mức giá phổ biến từ 48.000 - 49.000 đồng/kg - giảm 1 - 2 giá so với tuần trước.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, lượng heo xuất chuồng tại khu vực "thủ phủ" chăn nuôi vùng Đông Nam bộ cũng chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí giảm nhẹ trong vài ngày qua, giá heo xuất chuồng ngay trong tuần cao điểm trước kỳ Giáng sinh lại giảm nhẹ. Ngày 21.12, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn tiếp tục giảm khoảng 240 con so với ngày trước đó, về 4.200 con. Giá heo mảnh trung bình từ 55.000 - 58.000 đồng/kg. Đặc biệt heo mảnh loại 1 tại chợ đầu mối cũng giảm nhẹ, từ mức 62.000 - 65.000 đồng/kg, xuống 60.000 - 64.000 đồng/kg.

Nhiều sản phẩm thịt heo hôm nay giảm nhẹ: sườn già 150.000 đồng/kg, thịt cốt lết 140.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi 170.000 đồng/kg, thịt heo đùi 120.000 đồng/kg, thịt heo nạc đùi 150.000 đồng/kg, thịt vai 110.000 đồng/kg, thịt nách 100.000 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.