Giá heo hơi hôm nay 17.4.2024: Vượt mốc 60.000 đồng/kg

17/04/2024 08:58 GMT+7

Giá heo hơi đón tin vui khi nhiều địa phương tiếp tục tăng giá, nâng mức giá trung bình cả nước vượt lên trên 60.000 đồng/kg.

Ngành chăn nuôi heo trong nước vẫn chưa hồi phục sau đợt dịch tả heo châu Phi năm 2023

Ngành chăn nuôi heo trong nước vẫn chưa hồi phục sau đợt dịch tả heo châu Phi năm 2023

Giá heo hơi tiếp tục được điều chỉnh theo xu hướng tăng lên. Tại miền Bắc, thương lái tại nhiều địa phương tăng giá thu mua thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá heo hơi tại các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đang ở mức 61.000 đồng/kg. Tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh giá heo hơi lên mức cao nhất là 62.000 đồng/kg, ngang với Hà Nội. Các tỉnh còn lại dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng tăng nhẹ ở một vài địa phương. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đang được giao dịch chung mức 59.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại duy trì giá thu mua trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở khu vực miền Nam có mức tăng cao nhất. Theo đó, giá heo hơi tại Cần Thơ tăng nhẹ 1.000 đồng lên 59.000 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, hai tỉnh Hậu Giang và Bến Tre cùng điều chỉnh giao dịch lên mốc 60.000 đồng/kg.

Hầu hết các địa phương còn lại đều giao dịch heo hơi trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg. Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam cũng đã điều chỉnh giá heo hơi khu vực này tăng lên 1.000 đồng, đạt mức giá bình quân 63.000 đồng/kg trên cả nước. 

Theo nhận định của một số chuyên gia, giá heo hơi hiện nay đang ở mức cao gần bằng với đỉnh điểm tháng 6.2023. Nguyên nhân chính là do thua lỗ kéo dài trong 2 - 3 năm nay, dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại lớn trong năm 2023 khiến cho ngành chăn nuôi trong nước bị ảnh hưởng nặng nề dẫn tới nguồn cung thiếu hụt cục bộ. 

Ở thời điểm hiện nay, mặc dù các nguồn thịt heo ngoại nhập đã được kiểm soát chặt, giá thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm nhiệt và giá heo trong nước ở mức tương đối cao, nhưng vẫn chưa giúp cho các đơn vị chăn nuôi bù lại thua lỗ trong những năm qua. 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bắp các loại làm thức ăn chăn nuôi trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, giá trung bình 252,7 USD/tấn, tăng 27,1% về lượng, nhưng giảm 4,8% kim ngạch và giảm 25,1% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.