Giá heo hơi hôm nay 17.11.2023: Miền Bắc tiếp tục tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
17/11/2023 09:00 GMT+7

Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục tăng rải rác từ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một số địa phương. Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp khu vực này tăng giá.

Tại miền Bắc, giá heo hơi tăng 2.000 đồng, Yên Bái lên 51.000 đồng/kg. Tương tự Phú Thọ tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại ổn định trong khoảng từ 49.000 - 51.000 đồng/kg, riêng Hà Nam thấp nhất cả nước với 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17.11.2023: Miền Bắc tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Thị trường miền Bắc liệu có "ấm" lại?

CHÍ NHÂN

Khu vực miền Trung và Tây nguyên, do ảnh hưởng của mưa lũ nghiêm trọng nên thị trường tương đối ảm đạm. Mức giá 48.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại một số tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi thấp nhất là 50.000 đồng/kg và cao nhất là 53.000 đồng ghi nhận tại Cà Mau và Kiên Giang. Giá heo hơi phổ biến ở các tỉnh miền Nam từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống còn 50.400 đồng/kg. Thị trường Trung Quốc giá heo hơi hiện ở mức 49.000 đồng/kg.

TP.HCM lượng heo về nhà máy vẫn duy trì khoảng 5.500 con/ngày, trong đó lượng heo nhỏ vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối Hóc Môn, đạt mức cao nhất chỉ 66.000 - 68.000 đồng/kg, đến cuối phiên về còn khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Giá thịt heo ở các hệ thống phân phối và chợ truyền thống cụ thể như: thịt ba rọi 101.000 đồng/kg, sườn non từ 133.000 đồng/kg, sườn già 90.000 đồng/kg, nạc vai và đùi khoảng 95.000 đồng/kg, chân giò rút xương 98.000 đồng/kg…

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh "dịch tả heo Châu Phi"; buộc tiêu hủy trên 20.000 con heo tại 44 tỉnh, thành phố. Từ tháng 8 đến nay, dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương, đặc biệt là tại các nơi có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi heo và bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Trước tình hình trên, ngày 16.11 Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký Công điện số hỏa tốc 1097/CĐ-TTg gởi các bộ ngành và địa phương yêu cầu tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch hiện tại, không để phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.