Giá heo hơi hôm nay 17.11.2021: Hà Nội và Hậu Giang có giá thấp nhất 42.000 đồng/kg

17/11/2021 09:09 GMT+7

Giá heo hơi ngày 17.11 ít biến động, đi ngang trên thị trường 3 miền.

Ngày 17.11, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tiếp tục giữ mức dao động từ 42.000 - 46.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi tại Hà Nội đang có giá thấp nhất vùng là 42.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay ít biến động, mức giao dịch thấp nhất trong khu vực là ở Nghệ An với 44.000 đồng/kg. Hôm nay, giá heo xuất chuồng tại một số nơi ở tỉnh Quảng Trị điều chỉnh tăng 1 giá lên 46.000 đồng/kg. Giá chung toàn vùng dao động từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước hôm nay đi ngang

ng.ng

Tương tự, heo hơi tại miền Nam hôm nay đi ngang, giá heo xuất chuồng trong khoảng 45.000 - 46.000 đồng/kg tại các địa phương có nguồn heo lớn như Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu... Cũng như Hà Nội ở khu vực phía bắc, Hậu Giang ở khu vực phía nam hiện là tỉnh có giá heo hơi thấp nhất, 42.000 đồng/kg, đưa giá chung toàn vùng hôm nay dao động trong khoảng 42.000 - 46.000 đồng/kg.

Trên thế giới, Hội đồng các nhà sản xuất thịt heo quốc gia (NPPC) của Mỹ mới đây thông tin Philippines đang tăng nhập khẩu để hạ nhiệt giá thịt heo trong nước do quốc gia này đang đối mặt với sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) và các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo NPPC, Bộ Nông nghiệp Philippines đã mở rộng hạn ngạch đối với thịt heo nhập khẩu, đồng thời cho phép bán thịt heo cho các nhà chế biến và tổ chức không chỉ là nhà bán lẻ. Trong 8 tháng đầu năm nay, NPPC cho biết xuất khẩu thịt heo của Mỹ sang Philippines đã đạt gần 160% lên gần 185 triệu USD. Tổng lượng thịt heo nhập khẩu của quốc gia này tăng 72% so với mức nhập khẩu cả năm 2020, thị trường nhập khẩu lớn nhất là Tây Ban Nha.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, số liệu cho thấy việc nhập khẩu thịt heo của nước này đang giảm nhẹ. Theo Reuters, nhập khẩu thịt của Trung Quốc trong tháng 10 giảm so với 694.000 tấn nhập khẩu trong tháng 9. Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong tháng 10, thị trường này nhập khẩu 664.000 tấn thịt, giảm 12,8% so với cùng tháng một năm trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2.2020. Tính lũy kế 10 tháng của năm nay, Trung Quốc nhập khoảng 8,05 triệu tấn, giảm 1,5% so với khối lượng của năm ngoái. Nhập khẩu thịt giảm do sản xuất thịt heo tại Trung Quốc đã tăng mạnh sau dịch tả heo châu Phi. Hiện giá thịt heo tại nước này đã giảm một nửa so với đầu năm, khoảng 3,2 USD/kg tại chợ bán buôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.