Giá heo hơi hôm nay 13.1.2022: Sát Tết, nhu cầu giảm mạnh

13/01/2022 09:26 GMT+7

Giá heo hơi tại một số địa phương hôm nay tiếp tục tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mặt bằng giá chung mỗi vùng không mấy thay đổi do chỉ tăng tại những địa phương đang có giá heo hơi xuất chuồng thấp.

Ngày 13.1, tại khu vực miền Bắc, một số tỉnh như Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... điều chỉnh tăng 1 - 2 giá, lên ngưỡng 50.000 đồng/kg. Giá heo hơi chung toàn miền Bắc hôm nay vẫn ngang ngày hôm qua (12.1), dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg.

Lượng heo mảnh về chợ đầu mối vẫn còn thấp, chưa bằng ngày thường

L.N

Tương tự tại miền Trung và Tây nguyên, heo hơi tại Quảng Nam và Khánh Hòa nhích 1 - 2 giá, nhưng giá chung toàn miền vẫn đi ngang, dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, tỉnh Tây Ninh và Tiền Giang nhích 1 giá, dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ hôm nay chỉ khoảng 4.880 con, số heo tiêu thụ trong chợ 4.300 con. Giá heo loại 1 đầu giờ dao động từ khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg, trung bình khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg. Theo phản ánh của thương nhân, chợ tiêu thụ rất chậm.

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nhận xét, nhu cầu thị trường dường như đang ở ngưỡng "không thể tăng nữa", nên dự báo cung sẽ tăng mạnh đến Tết Nguyên đán là rất khó xảy ra. "Mọi năm, giờ này tại chợ đầu mối Hóc Môn, heo mảnh về chợ treo kín gần như không còn lối đi để mua bán, nay chợ rộng thênh thang, tình hình tiêu thụ lúc này rất chậm vì sức mua không nhiều do nhu cầu giảm", vị này cho hay. Theo công ty chăn nuôi lớn khu vực phía nam, khảo sát cho thấy, các trường đại học vẫn còn duy trì học online nên lượng sinh viên không vào lại thành phố khá lớn, bên cạnh đó, dịch bệnh đã khiến một lượng lớn người lao động rời miền Nam về quê nhà, chưa quay lại thành phố, nên nhu cầu tiêu thụ thịt heo tại TP.HCM giảm mạnh.

Theo bảng giá bán lẻ tại một số cửa hàng C.P Pork, giá thịt heo bán lẻ dao động từ 75.000 - 180.000 đồng/kg. Theo đó, xương giá 75.000 đồng/kg, thịt đùi 80.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, sườn già 120.000 đồng/kg, ba rọi 125.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 150.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.