Giá gạo tăng mạnh, đến gạo 25% tấm cũng vượt 600 USD/tấn

Chí Nhân
Chí Nhân
11/08/2023 14:00 GMT+7

Cơn sốt giá gạo vẫn đang tiếp diễn hàng ngày ở 2 nguồn cung chính là Việt Nam và Thái Lan. Giá gạo tăng không chỉ ở mặt hàng tiêu chuẩn 5% tấm mà đến 25% tấm cũng vượt ngưỡng 600 USD/tấn.

Trong những ngày qua, ở cả thị trường Việt Nam và Thái Lan, giá gạo tăng lên quanh mốc 650 USD/tấn đối với gạo 5% tấm. Đây là mức giá cao chưa từng thấy trong 15 năm qua - tính từ cơn sốt giá gạo năm 2008. Nếu so với thời điểm giữa tháng 7.2023, giá gạo của cả Việt Nam và Thái Lan đã tăng thêm hơn 100 USD đúng như các dự báo được đưa ra ngay sau lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được công bố ngày 20.7.

Giá gạo tăng mạnh, đến gạo 25% tấm cũng vượt 600 USD/tấn - Ảnh 1.

Tính đến sáng 11.8, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo tăng thêm 20 USD/tấn; cụ thể gạo 5% tấm đạt mức 638 USD/tấn còn gạo 25% tấm cũng tăng lên 618 USD.

Tương tự, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) ngày 9.8 cũng cho biết, giá gạo 25% tấm đạt mức 612 USD/tấn, tăng 65 USD so với cuối tháng 7; còn gạo 5% tấm là 648 USD/tấn.

Theo các chuyên gia, gạo 25% tấm tăng giá kỷ lục là do giá các loại gạo 5% tấm và gạo chất lượng cao tăng quá nhanh, vượt ngưỡng chịu đựng của khách hàng nên các nhà nhập khẩu tìm đến các mặt hàng có giá cạnh tranh hơn, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. 

Cơn sốt giá gạo không chỉ ghi nhận ở các nguồn xuất khẩu quan trọng như Thái Lan, Việt Nam mà cả các nguồn cung thứ yếu khác như: Pakistan, Myanmar, Campuchia. Nguyên nhân, do lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ khiến nguồn cung gạo thế giới thiệu hụt từ 7 - 8 triệu tấn trong năm 2023. Các tính toán cho thấy, nếu hoạt động hết công suất thì Thái Lan và Việt Nam cũng chỉ có thể bổ sung thêm tối đa khoảng 2 triệu tấn gạo. Chính vì vậy, tất cả các nguồn cung gạo đều trở nên quan trọng. 

Bún, phở tăng theo giá gạo: Nhiều chủ quán 'nhấp nhổm' vì phải cầm cự giữ giá

Tại ĐBSCL, các nhà kinh doanh xuất khẩu gạo cho biết, giá gạo nguyên liệu làm ra gạo 5% tấm xuất khẩu đã vượt ngưỡng 700 USD/tấn.

Không chỉ Việt Nam hay Thái Lan, các nguồn cung gạo khác ở châu Á cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu. Theo báo chí Campuchia, trong 6 tháng đầu năm 2023, Campuchia đã thu được 808 triệu USD từ xuất khẩu chính thức gạo xay và lúa, tăng 31% so với cùng kỳ 2022.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết, trong số này, lượng gạo xay xát chỉ chiếm 28%, khách mua lớn nhất là Trung Quốc và các nước EU. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Campuchia đã xuất khẩu được gần 330.000 tấn, trị giá gần 230 triệu USD, tương ứng với 47% trong mục tiêu 700.000 tấn cho năm 2023. Trong khi đó, Campuchia đã xuất khẩu hơn 2,2 triệu tấn lúa với trị giá 579 triệu USD sang các nước láng giềng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.