Giả doanh nhân thuê hàng chục ô tô rồi mang đi bán, chiếm đoạt 15 tỉ đồng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/09/2022 18:57 GMT+7

Hai thanh niên ở Nghệ An đóng vai doanh nhân để thuê hàng chục xe ô tô rồi làm giả giấy tờ mang xe đi bán và cầm cố, chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng.

Ngày 22.9, Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô, làm giả giấy tờ xe rồi đem bán và cầm cố.

Hai nghi can cầm đầu vụ án này đang bị công an tạm giữ hình sự là Đậu Đức Bằng (31 tuổi, ngụ xã Quỳnh Văn, H.Quỳnh Lưu) và Nguyễn Ngọc Tĩnh (31 tuổi, ngụ P.Quỳnh Xuân, TX.Hoàng Mai, Nghệ An).

Nghi can Đậu Đức Bằng

Công an cung cấp

Điều tra bước đầu, công an xác định, để lừa đảo, Bằng và Tĩnh đóng vai doanh nhân trẻ thành đạt cần thuê xe ô tô để làm ăn và đã thuê hàng chục xe ô tô tự lái ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...

Sau khi thuê được xe, 2 nghi can này đưa về Nghệ An rồi làm giả các loại giấy tờ (giấy mua bán xe, chuyển nhượng xe, giấy ủy quyền về việc mua bán xe) rồi mang đi cầm cố để lấy tiền. Ngoài ra, 2 nghi can này còn bán cho Hồ Trọng Tâm (33 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, H.Quỳnh Lưu) hàng chục chiếc ô tô thuê được.

Mặc dù biết các ô tô này là do Bằng và Tĩnh thuê của người khác nhưng Tâm vẫn đồng ý mua với giá từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

Cơ quan công an đã thu giữ 22 xe ô tô và bước đầu xác định, 2 nghi can này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng bằng thủ đoạn giả doanh nhân thuê ô tô rồi đem bán. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.