Gia đình yêu cầu làm rõ việc sản phụ tử vong tại bệnh viện 4 giờ sau sinh

24/10/2017 15:05 GMT+7

Ngày 24.10, đường dây nóng của Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của gia đình sản phụ V.T.B.H (36 tuổi, ngụ An Giang, tạm trú Q.Thủ Đức, TP.HCM) sinh con và tử vong sau đó tại Bệnh viện Q.9.

Theo lời kể của thân nhân sản phụ H., vào 8 giờ sáng ngày 23.10, sản phụ chuyển dạ và được đưa đến Bệnh viện (BV) Q.9 để sinh. Mọi xét nghiệm, chẩn đoán trước sinh thể hiện sản phụ khỏe mạnh. Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, sản phụ sinh được bé gái, cân nặng 3 kg.
Tuy nhiên, 4 giờ sau đó, sản phụ H. được đẩy ra, đồng thời, BV thông báo cho gia đình là sản phụ mất máu, đã tử vong và gia đình có thể đưa về. Tuy nhiên, phía gia đình đã giữ lại và yêu cầu làm rõ nguyên nhân nhưng lãnh đạo BV không trả lời được từ khuya hôm qua đến sáng nay.

tin liên quan

Hi hữu chuyện sản phụ sinh con tại... ngã ba đường
Chiều 30.9, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Sáng hôm nay, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tiếp nhận một ca sản phụ sinh ngoại viện khá hi hữu khi sản phụ này sinh con tại chốt giao thông trong lúc chờ đèn đỏ.
Sáng nay, gia đình đã yêu cầu giám định pháp y để minh bạch vấn đề.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo BV Q.9 cho biết: Khi sinh xong, sản phụ và con khỏe; sản phụ cho con bú bình thường, tử cung gò tốt. Tuy nhiên, sau đó, sản phụ chảy máu, mạch tăng cao. BV đã làm xét nghiệm và phát hiện sản phụ bị cường giáp. BV đã báo động đỏ nội viện, kiểm soát máu và mạch, theo dõi chặt chẽ.
Sau đó, BV Q.9 cũng báo động đỏ liên viện với BV Nhân dân Gia Định để được hỗ trợ. BV Nhân dân Gia Định đã cử ê kíp gồm 8 bác sĩ sản khoa, cấp cứu… đến hồi sức cho sản phụ. Qua hai giờ hồi sức (tức 23 giờ cùng ngày 23.10), rất tiếc là các bác sĩ đã không cứu được, sản phụ đã tử vong.
Theo lãnh đạo BV Q.9, hiện BV nghĩ đến khả năng sản phụ bệnh nội khoa nên trở tay không kịp và đã giải thích rõ với gia đình từ khi hồi sức. Tuy nhiên, để biết rõ nguyên nhân thì cần giám định pháp y và hội đồng chuyên môn của Sở Y tế kết luận.
“Thật sự, sản phụ mất, gia đình và cả BV rất đau lòng. BV đã mời công an để làm rõ”, lãnh đạo BV Q.9 nói. Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện em bé con sản phụ N. ăn, ngủ tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.