Gia đình Tổng thống Trump bị kiện vi phạm luật từ thiện

Bảo Vinh
Bảo Vinh
15/06/2018 14:28 GMT+7

Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Barbara Underwood đã khởi kiện gia đình Tổng thống Donald Trump và quỹ từ thiện Donald J Trump vì vi phạm luật từ thiện của bang.

Trong đơn kiện ngày 14.6, Tổng chưởng lý Barbara Underwood cáo buộc quỹ Donald J Trump cùng ban quản trị gồm Tổng thống Donald Trump và 3 người con là bà Ivanka, ông Donald Trump Junior và ông Eric Trump đã hợp tác trái phép với chiến dịch tranh cử của ông Trump, vi phạm luật hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận, theo CNN.
Bà Underwood cáo buộc ông Trump chỉ thị trái phép cho quỹ Donald J Trump dùng tên tuổi và nguồn ngân quỹ để hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử của mình.
Ông Trump còn bị cho là dùng tiền từ thiện để chi trả chi phí pháp lý, quảng bá hoạt động kinh doanh và mua sắm các vật phẩm cá nhân.
Tổng chưởng lý New York đề nghị giải thể quỹ Trump và cấm Tổng thống Trump tham gia ban quản trị của bất cứ tổ chức từ thiện nào tại bang trong 10 năm tới, còn các con ông là 1 năm. Gia đình ông Trump cũng bị đề nghị trả 2,8 triệu USD tiền bồi thường và phạt cộng thêm.
Đơn kiện được đệ lên tòa án New York đúng vào ngày sinh nhật thứ 72 của Tổng thống Trump là kết quả của quá trình điều tra suốt 2 năm của tổng chưởng lý Eric Schneiderman, người vừa từ chức hồi tháng 5.
Ông Schneiderman hồi tháng 10.2016 yêu cầu quỹ Trump ngừng vận động gây quỹ tại New York sau khi phát hiện không đăng ký hợp pháp. Tổng thống Trump sau khi đắc cử cũng tuyên bố sẽ ngưng hoạt động quỹ này nhằm tránh xung đột lợi ích.
Quỹ Trump phát thông báo phủ nhận cáo buộc, đồng thời nhấn mạnh quỹ đã làm từ thiện 19,2 triệu USD trong khi được tài trợ chỉ 18,8 triệu USD. Tổng thống Trump gọi vụ kiện này là "điều nực cười" và nhấn mạnh sẽ không chịu thỏa hiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.