Gia đình Mbappe đến Doha chính thức đàm phán ở lại PSG

Giang Lao
Giang Lao
22/04/2022 07:23 GMT+7

Theo tờ L'Équipe , mẹ của tiền đạo Kylian Mbappe đã đến Doha trong tuần này để bàn thảo với các ông chủ người Qatar của CLB PSG về khả năng gia hạn hợp đồng trị giá đến 200 triệu euro.

Bước đi này của PSG cho thấy đội bóng thành Paris có thể giữ chân thành công Mbappe, sau khi các thông tin gần đây tiết lộ ngôi sao 23 tuổi này đã có sự thay đổi về ý định của mình.

Mbappe và mẹ của mình

Marca

Mbappe chỉ còn hợp đồng đến ngày 30.6 tới là kết thúc, PSG muốn ngôi sao này gia hạn ít nhất phải thi đấu tiếp mùa 2022 - 2023 trùng với thời điểm kỳ World Cup 2022 diễn ra ở Qatar vào cuối năm nay.

Thông tin từ báo chí Pháp gần đây tiết lộ, PSG đang đề nghị Mbappe ký 1 hợp đồng ngắn hạn 2 năm có giá trị tổng cộng 200 triệu euro, trong đó 100 triệu euro là phí gia hạn, còn 100 triệu euro còn lại là toàn bộ tiền lương (sau thuế) trong 2 mùa giải.

Nếu thành công gia hạn với Mbappe, trong mùa thứ 2 ngôi sao này vẫn muốn ra đi và CLB Real Madrid sẵn sàng mua như đang theo đuổi quyết liệt hiện nay, thì ban lãnh đạo PSG sẽ tạo điều kiện đàm phán để thu về một mức phí chuyển nhượng như mong muốn thay vì cho ra đi tự do vào cuối mùa này.

Tờ Marca của Tây Ban Nha cũng đánh giá, nhiều khả năng hướng đi này đã được Mbappe lựa chọn vì sẽ làm hài lòng cả 2 CLB gồm PSG hiện nay và mong muốn khoác áo Real Madrid lâu nay.

Do đó, việc mẹ của Mbappe, người có sức ảnh hưởng lớn đến các quyết định của ngôi sao này, đồng ý đến Doha, Qatar đàm phán với giới chức sở hữu CLB PSG xem như thương vụ gia hạn 2 năm của cầu thủ này sẽ được chốt, và có thể được công bố trong 1-2 tuần tới sau khi đội bóng thành Paris hoàn tất chức vô địch Ligue 1 mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.