Giả định kịch bản tác chiến mới của Nga

12/04/2022 07:05 GMT+7

Nếu Nga phát động chiến dịch quy mô lớn trở lại vào cuối tháng 6 thì sẽ hứa hẹn kết quả tốt hơn.

Hôm qua (11.4), đánh giá về tình hình chiến sự ở Ukraine khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên, một chuyên gia là cựu sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ nhận định tình hình thời tiết hiện tại ở Ukraine gây khó khăn rất nhiều đối với việc tác chiến. “Cụ thể, thời tiết trên không gây khó khăn cho lực lượng không quân tác chiến và mưa khiến cho các lớp đất bị biến thành bùn gây khó khăn cho các phương tiện quân sự di chuyển”, vị chuyên gia nói.

Xe quân sự của lực lượng thân Nga bên ngoài Mariupol ngày 10.4

Reuters

Ông phân tích thêm: “Theo một số thông tin, Nga vừa bổ nhiệm chỉ huy chiến trường mới cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là người có nhiều kinh nghiệm tác chiến ở Syria, nên nhiều khả năng quân Nga thời gian tới sẽ tìm cách triệt phá diện rộng nhằm vào các thành phố, thị trấn, cứ điểm của Ukraine, như cách từng tác chiến ở Syria”.

Theo ông, Moscow dường như đang bố trí lại lực lượng để chuyển giao tranh sang vùng Donbass (phía đông Ukraine). “Địa hình ở Donbass thuận lợi cho các lực lượng tăng thiết giáp mà Nga thường sử dụng trong chiến tranh. Bởi địa hình khu vực này bằng phẳng và thông thoáng. Trong điều kiện đó, thương vong của Ukraine nhiều khả năng sẽ tăng lên và ngược lại thì thương vong của Nga có lẽ sẽ thấp hơn. Điều này khác với phía bắc và phía tây Ukraine có rừng xen lẫn các thị trấn và thành phố khá thuận lợi cho việc phòng thủ và phản kích lực lượng cơ giới”, vị chuyên gia phân tích.

Ông dự báo: “Cuộc tấn công mới sẽ bắt đầu trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6. Ngoài lý do chờ thời tiết thuận lợi hơn, Nga cũng cần có thời gian hoàn thiện các đơn vị tác chiến. Đối với lực lượng binh sĩ nghĩa vụ được bổ sung thì cần 4 - 6 tuần để đào tạo. Và các đơn vị cũng cần 2 - 5 tuần để tái cấu trúc, hòa nhập lực lượng bổ sung. Thời gian đào tạo và tái cấu trúc lực lượng có thể rút ngắn, nhưng nếu rút ngắn thì tính hiệu quả khi tác chiến có thể giảm đi, tiềm ẩn rủi ro thương vong cao. Về mặt hậu cần cũng cần khoảng 1 tháng để tổ chức hiệu quả việc bố trí dự trữ đạn dược, lương thực và nhiên liệu cần thiết cho một cuộc tấn công mới”.

Theo ông, nếu phát động chiến dịch quy mô lớn trở lại vào cuối tháng 6 thì sẽ hứa hẹn kết quả tốt hơn, nhưng nếu Moscow vội vàng thì họ có thể sẽ bắt đầu ngay sau khi thời tiết quang đãng hơn. “Tất nhiên, các phân tích trên được giả định rằng Nga đã rút nhiều kinh nghiệm trong thời gian qua”, ông nói.

Xem nhanh: Diễn biến nóng ở miền đông Ukraine trong ngày 47 chiến dịch quân sự của Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.