Gia đình cố tỉ phú Mỹ đồng ý trả lại cổ vật cho Campuchia

14/09/2023 08:24 GMT+7

Gia đình của tỉ phú quá cố Mỹ George Lindemann (1936-2018) đã đồng ý trả lại 33 cổ vật cho Campuchia, theo Văn phòng Luật sư Mỹ.

Đây là một quyết định được quốc gia Đông Nam Á này mô tả là "quan trọng", theo Reuters. Bộ sưu tập cổ vật bao gồm nhiều bức tượng của các vị thần, thiên thần và ác quỷ có niên đại thế kỷ 10, 12 từ Koh Ker (cố đô của vương quốc Khmer) và từ ngôi đền Angkor Wat nổi tiếng, Văn phòng Luật sư Mỹ tại New York cho biết hôm 12.9.

Quyết định trả lại cổ vật là tự nguyện. Luật sư của gia đình Lindemann không bình luận vụ việc.

Gia đình cố tỉ phú Mỹ đồng ý trả lại cổ vật cho Campuchia - Ảnh 1.

Một tác phẩm điêu khắc bằng đá sa thạch theo phong cách Koh Ker thế kỷ 10 chuẩn bị trả về Campuchia

REUTERS

Các địa điểm khảo cổ của Campuchia từng phải hứng chịu nạn cướp bóc trên diện rộng trong vô số cuộc xung đột từ những năm 1960 đến 1990 và chính phủ nước này đã mất nhiều năm để theo đuổi việc các cổ vật bị đánh cắp hồi hương. Một số cổ vật đang được trưng bày trong các bảo tàng ở Mỹ.

Mỹ đã trao trả 27 cổ vật bị buôn lậu về Campuchia vào năm 2021, bao gồm các bức tượng Hindu và Phật giáo trị giá khoảng 3,8 triệu USD. Năm ngoái Mỹ trả lại 30 cổ vật khác, trong đó có một số cổ vật đã hơn 1.000 năm tuổi.

Bradley Gordon, luật sư tư vấn cho Campuchia về việc hồi hương cổ vật và là người đứng đầu nhóm điều tra, cho biết những cổ vật do gia đình Lindemann nắm giữ dự kiến sẽ được đưa về Campuchia vào cuối năm nay.

Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia trong một tuyên bố cho biết quyết định trả lại các cổ vật của gia đình Lindemann là "tấm gương cho các bảo tàng và nhà sưu tập tư nhân khác".

Gia đình cố tỉ phú Mỹ đồng ý trả lại cổ vật cho Campuchia - Ảnh 2.

Những cổ vật quý của Campuchia sẽ hồi hương vào cuối năm nay

REUTERS

Trong bài phát biểu hồi tháng 6.2023 trước Phòng Thương mại Mỹ, hai tháng trước khi trở thành lãnh đạo Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết các cổ vật là báu vật quốc gia và không chỉ là di tích lịch sử.

Ông Manet nói: "Chúng là dòng máu trong huyết quản và linh hồn trong trái tim chúng tôi, tạo nên bản sắc của người Khmer… Di sản của chúng tôi xác định chúng tôi là ai và chúng tôi sẽ như thế nào".

Chính quyền Mỹ mất hơn một thập kỷ để xác định vị trí các cổ vật Campuchia và cho đến nay đã trao trả 65 món. Năm 2019, nhà buôn tác phẩm nghệ thuật Douglas Latchford bị truy tố vì tội lừa đảo cùng các tội danh khác liên quan đến việc mua bán cổ vật bị cướp bóc của Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.