Gia đình có 100 tỉ đô, quý bà tặng hàng hiệu cho tuyển thủ Thái Lan là ai?

15/01/2022 10:13 GMT+7

Trong vài năm trở lại đây, đội tuyển Thái Lan đánh mất vị trí số 1 Đông Nam Á vào tay Việt Nam. Tuy nhiên, “Voi chiến” đã trở lại một cách mạnh mẽ khi đoạt lại ngôi vương AFF Cup 2020 bằng màn trình diễn thuyết phục. Nhắc về thành công của đội bóng xứ chùa vàng, người ta chắc chắn sẽ không thể bỏ quên cái tên Nualphan Lamsan.

Gia thế khủng của nữ doanh nhân gắn bó với tuyển Thái Lan

Nualphan Lamsan, hay còn được gọi với cái tên thân mật “Madam Pang” thuộc thế hệ thứ 5 của một trong những gia tộc giàu có nhất ở Thái Lan. Gia tộc Lamsan có nguồn gốc từ Trung Quốc và rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm tại Thái Lan. Theo tạp chí Forbes, vào năm 2021, nhà Lamsan với người đứng đầu là ông Banthoon Lamsan đứng thứ 34 trong top 50 người giàu nhất Thái Lan. Ông Lamsan là chủ của ngân hàng lớn thứ 2 tại đất nước xứ chùa vàng - Kasikorn Bank, với khối tài sản 117 tỉ USD.

Nualphan Lamsan có bằng cử nhân của đại học Chulalongkorn (Thái Lan), trước khi tốt nghiệp thạc sĩ tại đại học Boston (Mỹ). Nữ doanh nhân sinh năm 1966 đang là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Muang Thai Insurance, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Thái Lan.

Nữ tỷ phú ngồi trong khu vực dành cho ban huấn luyện

Khi nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp ngồi trên cabin huấn luyện của đội tuyển Thái Lan, có lẽ không ít người nghĩ đó chỉ là một cách để làm truyền thông. Tuy nhiên, với bóng đá xứ sở chùa vàng, Nualphan Lamsan được xem là người có những đóng góp cực lớn, bà được tôn trọng và có tiếng nói uy tín.

Nữ doanh nhân 56 tuổi được xem là người đã đưa bóng đá nữ Thái Lan lên một tầm cao mới. Trưởng đoàn Nualphan Lamsan đã bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức để góp phần giúp đội tuyển nữ của xứ chùa vàng có lần đầu dự VCK World Cup 2015 và sau đó tiếp tục góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2019.

Nualphan Lamsan là người giàu có và được tôn trọng với bóng đá Thái Lan

FAT

Có tiềm lực tài chính mạnh, một trong những việc làm thiết thực nhất mà Madam Pang từng làm với các tuyển thủ nữ chính là tạo việc làm cho các cô gái đá bóng sau khi họ giải nghệ. Bà Lamsan sẽ bố trí công việc phù hợp với khả năng của từng người, sau khi ngưng thi đấu bóng đá. Điều này giúp các nữ cầu thủ có thể tập trung toàn bộ sức lực, tinh thần vào thi đấu. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân sinh năm 1966 còn thường xuyên bỏ tiền túi để tặng thưởng cho đội tuyển nữ Thái Lan.

Ngoài vai trò ở các đội tuyển quốc gia, Nualphan Lamsan còn sở hữu riêng một CLB bóng đá là Port FC. Đây là một trong những đội bóng giàu truyền thống ở Thái Lan, hiện đang chơi ở giải đấu cao nhất xứ sở chùa vàng là Thai League 1 và đã có 3 mùa giải liên tiếp về đích ở top 3 từ 2018 đến 2021.

Thủ lĩnh giúp “Voi chiến” giành lại ngôi vương từ Việt Nam

Madam Pang được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tin tưởng sẽ thay đổi bóng đá nước này sau nhiều năm trầy trật, đặc biệt là để vuột mất các danh hiệu vào tay tuyển Việt Nam. Không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa vàng, nữ tỷ phú 56 tuổi đã góp phần hồi sinh “Voi chiến” trong một thời gian ngắn.

Nhiều nhận định cho rằng Nualphan Lamsan là một trong những người có vai trò quan trọng nhất để đưa đội tuyển Thái Lan lên ngôi ở AFF Cup 2020. Chính vị nữ trưởng đoàn này có vai trò quan trọng trong việc mời HLV Mano Polking ngồi "ghế nóng" sau khi “Voi chiến” không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup và HLV Akira Nishino bị sa thải.

Nhờ mối quan hệ tốt của mình với nhiều CLB trong và ngoài nước, Madam Pang cũng giúp tuyển Thái Lan có được sự phục vụ của tất cả các cầu thủ tốt nhất dù AFF Cup không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Trong đó, đặc biệt là trường hợp của Chanathip (Consadole Sapporo), Thanawat (Leicester City). Trước đó, ở AFF Cup 2018 - giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đăng quang, Chanathip Songkrasin không được Consadole Sapporo đồng ý cho trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh những đóng góp gián tiếp về mặt chuyên môn, nữ tỷ phú sinh năm 1966 còn tạo nguồn động viên tinh thần lớn của đội tuyển Thái Lan. Với tài sản kếch xù của mình, Nualphan Lamsan vung tiền không tiếc tay như một “liều thuốc kích thích” các cầu thủ. Trước khi AFF Cup 2020 diễn ra, Madam Pang tuyên bố sẽ tặng 20 triệu bath (gần 14 tỉ đồng) nếu đội tuyển Thái Lan đoạt chức vô địch.

Trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020, người có biệt danh “bông hồng thép” của bóng đá Thái Lan cũng cho thấy độ chịu chơi của mình khi khích lệ tinh thần của các tuyển thủ bằng trò rút thăm trúng thưởng, với quà là những món hàng thời thượng như iPhone 13, đồng hồ Rolex và túi xách của những thương hiệu nổi tiếng. Sau giải đấu, nữ doanh nhân này còn rất hào phóng khi thuê hẳn chuyên cơ đưa đội tuyển Thái Lan về nước để họ đỡ mệt mỏi hơn thay vì phải di chuyển bằng một chuyến bay thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.