Giá dầu thô lên cao nhất trong 2 năm

28/11/2017 07:29 GMT+7

Giá dầu thô vừa tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2015 trước khi giảm nhẹ hôm 27.11.

Giá dầu Brent đứng ở mức 63,51 USD/thùng, trong khi dầu WTI Mỹ thì đạt 58,41 USD/thùng. Theo Russia Today, trong tuần này, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng họp thảo luận về việc giảm cung.
Thỏa thuận hạ hạn ngạch giữa OPEC, Nga và các nhà sản xuất khác sẽ kết thúc vào tháng 3.2018. OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 30.11 để thảo luận về chính sách kế tiếp. Các nhà phân tích kỳ vọng thỏa thuận sẽ được kéo dài.
Hussein Sayed, chiến lược gia tại hãng FXTM, cho biết: “Dầu Brent chắc chắn tăng giá nhờ tin tốt và có lẽ có liên quan đến rủi ro địa chính trị nhỏ. Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận giảm sản lượng sẽ được kéo dài từ 6-9 tháng trong ngày họp 30.11, song thời hạn kéo dài thỏa thuận không quan trọng bằng hạn ngạch. Các nước thành viên dường như không nói rõ mức sản xuất trong năm sau”.
Giá cả cũng tăng nhờ tin đóng đường ống Keystone nối mỏ dầu của Canada với Mỹ sau vụ tràn dầu. Công suất của Keystone là 590.000 thùng dầu/ngày.
Dù tăng lên mức cao nhất trong hai năm, giá dầu sau đó giảm một chút trong ngày vì tin tức sản lượng dầu thô Mỹ tăng trở lại, bất chấp nỗ lực hạ hạn ngạch của OPEC và Nga. Sản lượng dầu thô Mỹ tăng 15% từ giữa năm 2016 lên mức 9,66 triệu thùng dầu/ngày. Số giàn khoan ở Mỹ thì vừa có tháng tăng đầu tiên từ tháng 7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.