Giá xăng dầu ngày 20.6.2020: Vọt lên 10% trong tuần

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/06/2020 11:58 GMT+7

Giá dầu thô thế giới hôm nay tiếp đà tăng 1,5% đẩy giá dầu thô trong tuần qua tăng gần 10%. Giá dầu tăng mặc những lo ngại về số ca nhiễm Covid-19 tăng cao tại Trung Quốc và nhiều nước khác.

Ngày 20.6, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 tiếp tục tăng hơn 1,5%, thêm 59 cent trong phiên, lên 39,43 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 thêm 45 cent, lên 39,5 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 8 lại mất 27 cent trong phiên, tương đương 0,64% xuống 41,92 USD/thùng; giao tháng 9 cũng mất 27 cent, xuống 41,87 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19.6), giá dầu WTI có khi vọt lên 40,5 USD/thùng và đóng lại ở mức cao nhất từ ngày 6.3 đến nay, ở mức 39,75 USD/thùng (tăng 2,3%); dầu Brent cũng vọt lên 1,6%, lên 42,19 USD/thùng.
Như vậy, trong tuần qua, dầu WTI đã tăng vọt 9,6%, dầu Brent tăng 8,9%, theo dữ liệu của Dow Jones trong khi tuần trước mất hơn 8%. Theo MarketWatch, giá dầu trong tuần tăng vọt nhờ các nước thắt chặt việc cắt giảm sản lượng và một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu toàn cầu có tăng. Trong ngày thứ Năm (18.6), Ủy ban giám sát hội đồng bộ trưởng đã tổ chức cuộc họp, bàn về mức độ tuân thủ việc cắt giảm sản lượng của các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Cuộc họp này đã có tác động tích cực lên thị trường dầu thô, đẩy giá tăng liên tục trong phiên sau đó.
Bên cạnh đó, ngày 19.6, theo Bloomberg, các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng đã khởi động lại các cuộc đàm phán bàn về quỹ phục hồi sau dịch Covid-19, trị giá 750 tỉ euro (tương đương 840 tỉ USD). Mục đích nhằm hồi sinh khu vực đồng Euro. Tuy nhiên, còn khá nhiều ý kiến bất đồng nên việc đàm phán chưa có hiệu quả. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, Edward Moya bình luận trên MarketWatch rằng, quỹ phục hồi trị giá 750 tỉ euro này sẽ hỗ trợ kinh tế phục hồi ở châu Âu và giúp nhu cầu dầu thô tăng mạnh hơn vào cuối mùa hè này. Một yếu tố khác góp phần làm dịu giá dầu là thông tin Trung Quốc bắt đầu tăng mua đậu nành, bắp và ethanol từ Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký kết hồi đầu năm nay.
Tuy nhiên, nhiều phân tích vẫn nhấn mạnh những lo ngại về khả năng tái bùng phát dịch Covid-19. Đó chính là nguyên nhân lớn tác động đến nhu cầu năng lượng và giá xăng dầu thế giới.
Ở trong nước, theo bảng giá xăng dầu bán lẻ ngày 20.6 của Petrolimex, xăng RON95 từ 14.080 đồng/lít, xăng E5 RON92 từ 13.390 đồng/lít, dầu diesel từ 11.510 đồng/lít và dầu hỏa từ 9.610 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.