Giá dầu giảm sâu, Nga kiểm tra sức chịu đựng của nền kinh tế

14/01/2016 10:49 GMT+7

Khi giá dầu thế giới về dưới mốc 30 USD/thùng lần đầu tiên trong 12 năm qua, dầu Urals của Nga đã ở ngưỡng 27,14 USD/thùng. Trước thực tế trên, Điện Kremlin yêu cầu kiểm tra sức chịu đựng trước nhiều kịch bản giá dầu.

Khi giá dầu thế giới về dưới mốc 30 USD/thùng lần đầu tiên trong 12 năm qua, dầu Urals của Nga đã ở ngưỡng 27,14 USD/thùng. Trước thực tế trên, Điện Kremlin yêu cầu kiểm tra sức chịu đựng trước nhiều kịch bản giá dầu.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Theo Russia Today, thực tế giá dầu thấp mới đây khiến Điện Kremlin phải ra yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng của nền kinh tế với kịch bản giá dầu lần lượt là 25, 35 và 45 USD/thùng.
Ngân sách nước Nga trong năm nay được thiết kế với mức giá dầu trung bình hằng năm 50 USD/thùng, cận khung giá trung bình năm ngoái là 51,4 USD/thùng. Theo nhật báo kinh doanh Vedomosti, Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov mới đây chỉ đạo các bộ ngành xây dựng kế hoạch cho các kịch bản khác nhau của giá dầu mỏ, cả kịch bản giá thấp và giá cao.
Việc giá năng lượng lao dốc từ tháng 11.2015 đồng nghĩa với chuyện ngân sách nước Nga sẽ mất 300 tỉ rúp, tương đương 4 tỉ USD, trong doanh thu dầu thô hai tháng đầu năm 2016. Các dự báo cập nhật về kinh tế vĩ mô Nga sẽ được Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Aleksey Ulyukaev trình bày vào cuối tháng này. Trong lúc này, chính phủ Nga đã quyết định cắt giảm chi tiêu 10%.
Kịch bản sốc của Ngân hàng Trung ương Nga đặt giá dầu ở 35 USD/thùng, và dự báo lạm phát là 7%, mức giảm GDP từ 2 đến 3% . Song ngân hàng hàng đầu Nga Sberbank đã và đang bắt đầu thực hiện bài kiểm tra sức chịu đựng với mức giá “vàng đen” 25 USD/thùng.
“Chúng tôi có kịch bản 30 USD mỗi thùng dầu song hiện giờ nó không còn phù hợp nữa. Trong kế hoạch kinh doanh của chúng tôi, đó là trường hợp xấu nhất và nó đã xảy ra vào đầu năm nay”, CEO Sberbank Herman Gref cho biết.
Một số chuyên gia cho rằng cắt giảm chi tiêu quân sự là một phương án để giảm chi tiêu cho nước Nga. Nhà kinh tế Vladimir Nazarov nằm trong số những chuyên gia trên khi nhận định: “Một đất nước đang ở trong tình hình thế này không thể dành đến 4% GDP cho quốc phòng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.