Giá dầu giảm nếu thỏa thuận hạt nhân của Iran được ký kết ?

18/03/2015 14:42 GMT+7

(TNO) Việc ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc có thể giúp Iran nới lỏng lệnh trừng phạt quốc tế và tăng nguồn cung dầu, kéo giá dầu tiếp tục giảm.

(TNO) Việc ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc có thể giúp Iran nới lỏng lệnh trừng phạt quốc tế và tăng nguồn cung dầu, kéo giá dầu tiếp tục giảm, theo The Wall Street Journal.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bắt tay với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (phải) trước cuộc họp về chương trình hạt nhân của Iran ở Geneva, Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters
Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang diễn ra ở Thụy Sĩ với sự tham gia của Ngoại trưởng Iran  Mohammad Javad Zarif và các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Các nước tham gia kỳ vọng sẽ đạt được có một thỏa thuận khung trước kỳ hạn 31 tháng 3 tới.
Trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị nhiều tổn thất vì lệnh trừng phạt của các nước phương Tây nhằm gây sức ép lên chương trình hạt nhân của Iran. Các biện pháp trừng phạt đưa ra vào năm 2012 đã đánh trực tiếp vào hoạt động giao dịch dầu mỏ quốc tế của Iran, khiến nước này thất thu từ nửa triệu đến 1,2 triệu thùng/ngày, theo Reuters.
Thỏa thuận hạt nhân nếu được các bên ký kết có thể giúp nới lỏng lệnh trừng phạt và cho phép Iran xuất khẩu thêm ít nhất nửa triệu thùng dầu thô một ngày. Trong khi đó, thị trường thế giới đang thừa cung và nhiều khả năng giả dầu sẽ tiếp tục giảm, The Wall Street Journal nhận định.
Một giàn khoan dầu của Iran ở ngoài khơi biển Caspian - Ảnh: AFP
Giá dầu thô giao tháng 4.2015 trên sàn giao dịch New York (Mỹ) hôm 16.3 đã giảm 4% xuống mức 42,85 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 3.2009, Bloomberg đưa tin. Trong ngắn hạn, dầu tồn kho và tốc độ sản xuất liên tục như hiện nay sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu, các chuyên gia cho biết.
Dù thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc phương Tây chưa đạt được, nhưng Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh hôm 16.2 nói rằng Iran có thể tăng gấp đôi sản lượng xuất khẩu dầu thô một cách nhanh chóng. Nếu các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, Iran có thể sản xuất thêm 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, việc Iran tăng nguồn cung sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu thế giới, hãng tin Shana dẫn lời Bộ trưởng dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh.
Các chuyên gia cho rằng Iran có thể xuất khẩu thêm khoảng 800.000 thùng/ngày trong vòng 1 năm nếu họ tìm được thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, sản lượng này có thể sẽ giữ ở mức đó hoặc sụt giảm cho đến khi nhận được nguồn đầu tư từ nước ngoài.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã gây tổn thất lớn cho hoạt động xuất khẩu dầu, buộc Iran phải đóng cửa một số mỏ dầu và cắt sản lượng ở nhiều mỏ khác. 
Việc chuyển đột ngột hoạt động sản xuất trở lại bình thường như trước đây có thể mất nhiều thời gian. mặt khác, các mỏ dầu đang khai thác của Iran cần phải được bảo dưỡng và đổi mới công nghệ. Nếu không thực hiện các biện pháp này, năng suất khai thác dầu sẽ giảm sút nhanh chóng, theo The Wall Street Journal.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.