Giả danh Cục An ninh mạng để tiếp tục lừa đảo nạn nhân bị lừa

Trần Cường
Trần Cường
08/07/2023 17:56 GMT+7

Bị lừa 100 triệu đồng, một phụ nữ liên hệ với tài khoản Facebook "Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao" để nhờ giúp lấy lại tiền và tiếp tục bị lừa thêm 300 triệu đồng.

Chiều 8.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm rõ việc một phụ nữ tên H. (trú Hà Nội) 2 lần bị lừa đảo qua không gian mạng.

Giả danh Cục An ninh mạng để tiếp tục lừa đảo nạn nhân bị lừa

Liên tiếp bị lừa

Theo trình báo của chị H., trước đó, chị làm cộng tác viên online trên mạng để hưởng hoa hồng và bị lừa 100 triệu đồng.

Nhằm lấy lại số tiền đã mất, chị H. đã trình báo các cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ với một tài khoản Facebook giới thiệu là "Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao" để nhờ giúp lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng.

Sau đó, chị H. được các đối tượng hướng dẫn thu hồi tiền bằng cách truy cập vào đường link của một trang web chơi cờ bạc online và hứa hẹn "an ninh mạng" sẽ hack, chị H. đóng tiền đặt lệnh chắc chắn sẽ thu được lãi.

Sau một vài lần thực hiện thành công, các đối tượng dụ dỗ chị H. phải nạp thêm nhiều tiền hơn để đặt lệnh. Khi chị H. mắc bẫy và chuyển 300 triệu đồng thì các đối tượng thông báo ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Giả danh Cục An ninh mạng để tiếp tục lừa nạn nhân bị lừa - Ảnh 1.

Bài quảng cáo thu hồi tiền bị lừa của một luật sư "dởm"

CÔNG AN HÀ NỘI

Theo Công an TP.Hà Nội, đây không phải thủ đoạn mới mà các tội phạm lừa đảo chỉ sử dụng hình thức mới, mạo danh cán bộ an ninh mạng để hỗ trợ thu hồi tài sản bị lừa đảo, nhưng thực chất là tiếp tục lừa đảo các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã cảnh báo tình trạng giả danh luật sư đòi lại tiền bị lừa và tiếp tục lừa đảo nạn nhân.

Cảnh báo lừa đảo khi tham gia trại hè

Theo Công an TP.Hà Nội, gần đây, mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện nhiều trang "Trại hè VietNam Airlines 2", "Trại hè hướng nghiệp hàng không", "Trại hè hướng nghiệp hàng không 2"... với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Giả danh Cục An ninh mạng để tiếp tục lừa nạn nhân bị lừa - Ảnh 2.

Công an TP.Hà Nội cảnh báo chiêu trò trại hè miễn phí để lừa đảo

CÔNG AN HÀ NỘI

Phụ huynh có nhu cầu liên hệ cho con em tham gia trại hè, các đối tượng sẽ gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển, mã ứng viên và dẫn dắt nạn nhân trao đổi qua mạng xã hội Zalo của "chuyên viên".

Các "chuyên viên" sẽ tư vấn rằng được miễn phí, bao ăn, bao ở. Đổi lại, học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền. Ban đầu, giá vé máy bay nội địa là vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng. Khi số tiền đặt vé ngày càng nhiều, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi tìm hiểu các thông tin về chương trình hoạt động trại hè mời chào trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. Đồng thời, cần tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo để tránh mắc bẫy các đối tượng xấu.

Xem nhanh 12h ngày 9.7: Giả danh Cục An ninh mạng để tiếp tục lừa đảo nạn nhân bị lừa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.