Giả công an bắt cướp, lừa đoạt tài sản nhiều người

13/07/2016 06:31 GMT+7

Ngày 12.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Bình Lâm ( ảnh , 31 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Theo thông tin ban đầu, thủ đoạn của Lâm là vào thời điểm rạng sáng thường tìm đến các cửa hàng tiện lợi 24 giờ, đóng giả công an đi bắt cướp yêu cầu nhân viên cửa hàng gom tiền mang lên công an phường niêm phong gửi lại, ĐTDĐ thì đưa cho hắn kiểm tra định vị để tránh bị bọn cướp xác định vị trí đến gây án. Nếu lúc đó, có khách đang ở cửa hàng thì Lâm cũng yêu cầu khách hàng làm theo tương tự, sau đó lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, hắn đoạt tài sản, tẩu thoát.
Điển hình, khoảng 3 giờ ngày 6.6, Lâm đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ trên đường Đất Thánh (P.6, Q.Tân Bình), yêu cầu nhân viên cửa hàng là chị P.T.T.H (23 tuổi, tạm trú Q.11) gom hết tiền hơn 1,5 triệu đồng bỏ vào trong bịch ni lông gói lại để trên quầy và đưa ĐTDĐ cho Lâm kiểm tra định vị; đồng thời bắt chị H. đi khóa tất cả cửa lại. Khi chị H. đang đi đóng cửa thì Lâm nói về trụ sở công an phường lấy thiết bị định vị phục vụ công tác điều tra, rồi lên xe bỏ đi.
Sau đó, chị H. kiểm tra phát hiện số tài sản trên bị mất. Qua camera của cửa hàng cung cấp, trinh sát của Công an Q.Tân Bình ghi nhận hình ảnh của kẻ gian nhưng không xác định được danh tính. Sau một tháng tuần tra kiểm soát trên đường, trưa 6.7, trinh sát phát hiện một người đàn ông khá giống Lâm đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q.Tân Bình nên mời về trụ sở công an làm việc.
Tại đây, Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận từ giữa tháng 5.2016 đến nay, với thủ đoạn trên, nghi phạm đã thực hiện trót lọt 9 vụ đoạt tài sản trên địa bàn các quận: 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.