Giả chữ ký Chủ tịch TP.Đà Nẵng, bán 'khống' đất ven biển: Lãnh 20 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/10/2019 08:26 GMT+7

Biền làm giả các quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, sổ đỏ khu đất vàng ven biển để lừa 2 người, chiếm đoạt 23 tỉ đồng.

Chiều tối 16.10, xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Đặng Huy Biền (83 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Siêu lừa tuổi 80 giả quyết định của Chủ tịch Đà Nẵng lừa bán đất vàng

Theo cáo trạng, tháng 10.2011, Biền giả vờ hỏi mua 29 lô trong tổng số 91 lô Royal Era 1 (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) với giá 456 tỉ đồng, nhưng không chuyển tiền mà để chiếm đoạt nhiều hồ sơ quan trọng về khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ này của Công ty CP Sơn Trà Điện Ngọc.
Từ đó, Biền làm giả các quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, sổ đỏ khu đất vàng ven biển để lừa 2 người, chiếm đoạt 23 tỉ đồng. Trước đó, Biền từng có 2 tiền án về tội lừa đảo, trong đó có vụ khai man lý lịch, giả danh thượng tá, lãnh 9 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.