Giả bác sĩ phụ khoa lừa gạt nhiều bệnh nhân nữ gửi hình nhạy cảm

13/11/2021 14:19 GMT+7

Hôm 12.11, cảnh sát Singapore cho biết đã bắt giữ một kẻ lừa đảo, mạo danh là bác sĩ phụ khoa để thuyết phục các bệnh nhân nữ gửi những hình ảnh chụp bộ phận nhạy cảm phục vụ cho việc “nghiên cứu”.

Tang vật được cảnh sát tịch thu

Cảnh sát singapore

Tờ The Straits Times dẫn thông báo của lực lượng cảnh sát đảo quốc sư tử về trường hợp bắt giữ nghi phạm 36 tuổi, liên quan một loạt các vụ lừa đảo.

Ngày 24.7, cảnh sát nhận được trình báo từ một bệnh viện rằng có kẻ giả mạo bác sĩ phụ khoa của bệnh viện này.

Nghi phạm đã mở tài khoản Facebook, giả làm bác sĩ và dụ dỗ một nạn nhân tham gia chiến dịch mà y nói là nhằm nâng cao nhận thức liên quan sức khỏe nữ giới. Kế đến, y yêu cầu người phụ nữ gửi hình ảnh chụp bộ phận riêng tư cho mục đích “chẩn đoán và nghiên cứu”.

Các nhà điều tra Singapore đã tìm cách tìm ra danh tính của nghi phạm và bắt giữ đối tượng vào ngày 11.11. Phía cảnh sát cũng tịch thu các thiết bị điện tử của người này.

Họ phát hiện y cũng liên quan những vụ lừa đảo tương tự trước đó. Nghi phạm đối mặt 5 năm tù giam và tiền phạt nếu bị kết án. Y ra tòa hôm 13.11.

"Flash mob" cởi váy áo của dàn tiếp viên hàng không phản đối hãng bay giảm lương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.