Ghi nhận chùm 12 bệnh nhân Covid-19 là các ca nhập cảnh

Liên Châu
Liên Châu
21/07/2020 07:23 GMT+7

Sáng nay, 21.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo, Việt Nam ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 mới, là các trường hợp nhập cảnh từ Nga .

Ban Chỉ đạo thông báo, các ca mắc mới này là các bệnh nhân Covid-19 thứ 385 - 396 tại Việt Nam, liên quan đến chuyến bay VN5062 từ Liên Bang Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 17.7. Tất cả đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ngày 21.7: Thêm 12 người về từ Nga mắc Covid-19, Việt Nam có 396 bệnh nhân

Theo Ban Chỉ đạo, bệnh nhân 385 (nữ, 51 tuổi) có địa chỉ tại H.Thanh Tuyền, TP.Phủ Lý, Hà Nam.
Bệnh nhân 386 (nam, 53 tuổi) có địa chỉ tại TP.Phủ Lý, Hà Nam.
Bệnh nhân 387 (nam, 25 tuổi) có địa chỉ tại xã Giao Thịnh, H.Giao Thuỷ, Nam Định.
Bệnh nhân 388 (nam, 24 tuổi) có địa chỉ tại TX.Cửa Lò, Nghệ An.
Cả 4 trường hợp này sau nhập cảnh được cách ly ngay tại Nam Định, được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 19.7 nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2, mẫu được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư (Hà Nội) xét nghiệm tham chiếu, kết quả xét nghiệm ngày 20.7 có 4 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, cả 4 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.
Bệnh nhân 389 (nam, 34 tuổi) có địa chỉ tại xã Hoằng Quỳ, H.Hoằng Hoá, Thanh Hoá.
Bệnh nhân 390 (nam, 41 tuổi) có địa chỉ tại phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Khánh Hoà.
Bệnh nhân 391 (nam, 24 tuổi) có địa chỉ tại xã Cấp Tiến, H.Tiên Lãng, Hải Phòng.
Bệnh nhân 392 (nữ, 24 tuổi) có địa chỉ tại xã Độc Lập, H.Hưng Hà, Thái Bình.
Bệnh nhân 393 (nam, 26 tuổi) có địa chỉ tại Trung An, H.Vũ Thư, Thái Bình.
Bệnh nhân 394 (nam, 25 tuổi) có địa chỉ tại xã Phương Định, H.Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Bệnh nhân 395 (nam, 26 tuổi) có địa chỉ tại xã Hồng Quang, H.Ứng Hoà, Hà Nội.
Bệnh nhân 396 (nam, 38 tuổi) có địa chỉ tại Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hoà.
Cả 8 trường hợp này sau nhập cảnh được cách ly ngay tại Ninh Bình, được lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh này. Kết quả xét nghiệm ngày 19.7 có 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, H.Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Theo Ban Chỉ đạo, đến sáng nay, 96 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 396 ca mắc ghi nhận từ đầu vụ dịch, có 256 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay; 360 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. 11.088 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.