Ghi nhận 32 ca phản ứng nặng sau tiêm chủng

07/01/2016 07:04 GMT+7

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết trong năm 2015, Hội đồng đánh giá tai biến vắc xin của Bộ Y tế đánh giá có hơn 3.000 trẻ phản ứng thông thường sau tiêm chủng các vắc xin.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết trong năm 2015, Hội đồng đánh giá tai biến vắc xin của Bộ Y tế đánh giá có hơn 3.000 trẻ phản ứng thông thường sau tiêm chủng các vắc xin.

Ngày 6.1 tại hội thảo nguy cơ trong công tác tiêm chủng mở rộng tổ chức tại Ninh Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết trong năm 2015, Hội đồng đánh giá tai biến vắc xin của Bộ Y tế đánh giá có hơn 3.000 trẻ phản ứng thông thường sau tiêm chủng các vắc xin.
Đã ghi nhận 32 ca phản ứng nặng sau tiêm (tím tái, khó thở...), trong đó 16 trường hợp tử vong. Trong số tử vong sau tiêm có 5 trường hợp tiêm vắc xin lao BCG; 3 trường hợp sau tiêm viêm gan B sơ sinh và 8 trường hợp sau tiêm quinvaxem. Về nguyên nhân tử vong sau tiêm chủng: trẻ bị bệnh bẩm sinh, viêm phổi, tiêu chảy, sặc sữa, nhiễm khuẩn, cơ địa quá mẫn cảm.
Trong năm 2015, tại TP.HCM có 320.000 trẻ tiêm vắc xin quinvaxem và Hà Nội có 180.000 trẻ nhưng chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vắc xin này. Ở trẻ dưới 12 tháng tuổi, số mũi tiêm quinvaxem nhiều gấp 1,5 - 3 lần các vắc xin khác do trẻ phải tiêm 3 mũi vào các thời điểm 2, 3, 4 tháng tuổi, trong khi các vắc xin khác chỉ tiêm 1 - 2 mũi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.