Ghi hat-trick giúp đội vào bán kết, số 10 của U.19 nữ Việt Nam nói điều cảm động

10/07/2023 19:11 GMT+7

HLV Akira Ijiri và chân sút xuất sắc Ngọc Minh Chuyên đã có những chia sẻ sau khi đội tuyển U.19 nữ Việt Nam giành tấm vé góp mặt ở vòng bán kết giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng B, đội U.19 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng rất đậm với tỷ số 6-0 trước Malaysia. Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên (hat-trick), Nguyễn Thùy Linh và Hoàng Thị Ngọc Ánh là những cầu thủ đã lập công giúp đội tuyển nữ U.19 Việt Nam thắng lợi.

Trước đó, đội tuyển U.19 nữ Việt Nam cũng thắng đậm đội Singapore 5-0. Với thành tích toàn thắng, đội bóng của HLV Akira Ijiri giành vé vào bán kết giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023 với ngôi nhất bảng B.

Ghi hat-trick giúp đội vào bán kết, số 10 của U.19 nữ Việt Nam nói gì? - Ảnh 1.

Minh Chuyên (áo đỏ) trong một tình huống ghi bàn cho đội U.19 nữ Việt Nam

VFF

Sau trận gặp Malaysia, HLV Akira Ijiri chia sẻ: “Ở hiệp 1, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi chưa ghi được bàn thắng. Nhưng sau khi mở được tỷ số, mọi chuyện đã dễ dàng hơn để ghi thêm những bàn thắng. Từ đó, chúng tôi đã đạt được mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số đậm và giành vé vào bán kết. Về đối thủ ở bán kết, gặp đội nào cũng như vậy thôi. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị cho trận đấu tới và vẫn hướng đến mục tiêu chiến thắng”.

Với 3 bàn thắng vào lưới đội Malaysia, chân sút Ngọc Minh Chuyên được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bên cạnh đó, Minh Chuyên đã nâng thành tích ghi bàn ở giải U.19 nữ Đông Nam Á lên 4 lập công (sau 2 trận). Tiền đạo khoác áo số 10 chia sẻ: “Khi chưa mở được tỷ số, chúng em gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc có được bàn thắng đầu tiên giúp cả đội hào hứng hơn và như được tiếp thêm năng lượng. Nhờ đó, chúng em đã có được chiến thắng cuối cùng”.

Về cảm xúc cá nhân khi lập hat-trick và trở thành cầu thủ hay nhất trận, Minh Chuyên bày tỏ: “Em rất vui khi đã góp công giúp đội giành chiến thắng. Em sẽ cố gắng nhiều hơn cho trận đấu bán kết tới để đạt được mục tiêu cuối cùng”.

Ghi hat-trick giúp đội vào bán kết, số 10 của U.19 nữ Việt Nam nói gì? - Ảnh 2.

Minh Chuyên (10) nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo, nhanh nhẹn và đặc biệt nhạy bén trong khâu ghi bàn

VFF

Theo đó, đội tuyển U.19 nữ Việt Nam sẽ chơi trận bán kết 1 gặp đội nhất bảng C. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 13.7 tới trên sân Gelora Sriwijaya, TP.Palembang, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.