Gerald Ford - vị tổng thống Mỹ duy nhất không qua tranh cử

Khánh An
Khánh An
13/02/2021 10:00 GMT+7

Gerald Ford là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ lên nắm quyền không qua tranh cử, và chỉ cầm quyền trong 895 ngày.

Một trong những điều độc đáo khác về vị tổng thống tuổi Sửu Gerald Ford là ông từng là ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng khi còn học đại học, và là vị tổng thống từng có thành tích thể thao tốt nhất trong lịch sử Mỹ.
Bên cạnh đó, ông còn để lại nhiều châm ngôn sống đầy ý nghĩa cho các thế hệ kế nhiệm.

Tổng thống không qua bầu cử

Ông Ford tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9.8.1974, sau khi Tổng thống Richard Nixon từ chức sau vụ bê bối Watergate. Theo Trung tâm Hiến pháp quốc gia, ông Ford là người đầu tiên và duy nhất cho đến nay trở thành tổng thống Mỹ mà không qua tổng tuyển cử thông thường như các tổng thống và phó tổng thống khác.
Tu chính án thứ 25 cho phép ông Ford đảm nhiệm chức vụ, sau khi ông Nixon chọn ông thay thế Phó tổng thống Spiro Agnew, người từ chức vào năm 1973 do bê bối trốn thuế. Phần 2 của Tu chính án này cho phép tổng thống chỉ định phó tổng thống mà không cần thông qua Quốc hội, một khi chiếc ghế phó tổng thống bị bỏ trống.
Ông Ford là thành viên đảng Cộng hòa, khi đó là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, và được đề cử vào ngày 12.10.1973. Thượng viện bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 92/3 vào ngày 27.11.1973 và vào ngày 6.12.1973, Hạ viện cũng thông qua với số phiếu 387/35.

Tổng thống Gerald Ford và đệ nhất phu nhân Betty Ford tại hội nghị đảng Cộng hòa ở Missouri vào năm 1976

Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện khi đó là ông Carl Albert thuộc đảng Dân chủ lẽ ra nắm quyền tổng thống nếu ông Nixon từ chức trong trường hợp chưa có Tu chính án thứ 25. Ông Ford chính thức nhận chuyển giao vào năm 1974 và ông Albert khi đó là người kế vị tiếp theo, cho đến khi Quốc hội thông qua việc bổ nhiệm ông Nelson Rockefeller làm phó tổng thống.
Khi tuyên thệ trước chánh án Warren Burger, ông Ford khi đó đã đề cập đến trường hợp đặc biệt của mình, thay vì tuyên thệ theo “bài bản” như những tổng thống khác.
“Lời tuyên thệ tôi đưa ra cũng là lời tuyên thệ của ông George Washington và mỗi tổng thống khác dưới Hiến pháp. Nhưng tôi nhậm chức tổng thống dưới tình huống bất thường mà chưa người Mỹ nào từng trải qua”, ông phát biểu tại lễ tuyên thệ.

Từ ngôi sao bóng bầu dục đến chính trường

Đường đến Nhà Trắng của ông Ford cũng độc đáo vì những lý do khác. Tên khai sinh là Leslie Lynch King Jr., ông đổi tên thành Gerald Rudolph Ford Jr. sau khi mẹ ông tái giá.
Ông tốt nghiệp trường trung học Nam Grand Rapids ở Michigan và là ngôi sao bóng bầu dục tại Đại học Michigan. Từ thời trung học, Ford đã là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường. Lên đại học, ông giúp đội Wolverines vô địch quốc gia trong 2 mùa giải liên tiếp vào năm 1932 và 1933.
Ông còn tốt nghiệp trường Luật Yale trước khi phục vụ trong Hải quân Mỹ thời Thế chiến 2.

Phương châm sống đơn giản, trung thực

Cố Tổng thống Mỹ Gerald Ford có châm ngôn nổi tiếng nhất là”"Nói thật, làm chăm chỉ và ăn tối đúng giờ”. Ông nổi tiếng là một nhà lãnh đạo cởi mở, đáng tin cậy. Với châm ngôn của mình, ông muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo về một lối sống đơn giản và trung thực. Ông kết hôn với bà Betty Ford vào năm 1948 và có 3 con trai, 1 con gái. Gia đình ông gây ấn tượng cho nhiều người dân vì không khí vui tươi, đầy nhiệt huyết, tươi trẻ và bình dị.

Sau đó, ông làm việc tại Hạ viện suốt 25 năm và là thành viên của ủy ban điều tra về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy. Ông từng là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện trong 8 năm trước khi trở thành phó tổng thống.
Là tổng thống thứ 38 của Mỹ, ông Ford đảm nhiệm cương vị trong 895 ngày. Sau khi rời Nhà Trắng vì bị thất cử trước đối thủ Dân chủ Jimmy Carter vào năm 1976, ông được xem là ứng viên cho kỳ bầu cử năm 1980. Tuy nhiên, ông từ chối tranh cử với ông Ronald Reagan cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử.
Ông còn là một trong những tổng thống có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Mỹ, sau khi qua đời vào ngày 26.12.2006 tại nhà riêng ở California. Ngày mất của cố Tổng thống Ford cũng là ngày mất của của cố Tổng thống Harry Truman.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.