Gen Z kiếm được 34 triệu đồng/tháng nhờ cách làm đơn giản này...

20/04/2023 12:00 GMT+7

Cách kinh doanh lập nghiệp của một gen Z đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù với cách làm đơn giản nhưng vẫn giúp chàng trai kiếm được số tiền không nhỏ.

Theo trang Sina ngày 18.4, chàng trai gen Z tên là Tiểu Dân (23 tuổi) ở TP.Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bắt đầu kinh doanh lập nghiệp khoảng hơn 1 năm nay. Mỗi tháng anh có thu nhập khoảng 34 triệu đồng.

Tiểu Dân cho biết cách đây 3 năm đã ở quê là tỉnh Quý Châu đến TP.Vĩnh Khang tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.

Ban đầu, Tiểu Dân làm công việc thợ vặn ốc vít trong một nhà máy với tiền công 340.000 đồng mỗi ngày.

Sau đó, vào tháng 10.2021, Tiểu Dân quyết định làm thêm để kiếm tiền bằng cách bày sạp bán tạp hóa ngoài đường vào buổi chiều và ban đêm, từ khung giờ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm.

"Tôi sống hướng nội và muốn rèn luyện bản thân bằng cách mở một gian hàng. Lý do quan trọng hơn là tôi đã có lý tưởng kinh doanh từ khi còn nhỏ", Tiểu Dân nói.

"Lúc mới bắt đầu, tôi không biết bán gì, cũng không biết mặt hàng nào được ưa chuộng nên chỉ mua đồ rẻ rồi bán. Tuy nhiên, cửa hàng của tôi ế ẩm và chẳng kiếm được đồng nào. Khi đó, tôi đã nhập bột giặt nhưng không thể bán được", Tiểu Dân chia sẻ tiếp.

Kinh doanh gian hàng ế ẩm nên Tiểu Dân đã thử bán một số đồ ăn nhẹ "hot" trên mạng, đồng thời livestream cuộc sống bán hàng mỗi ngày, đăng tải một số video ngắn lên mạng xã hội và dần tích lũy được lượng người theo dõi đáng kể với hơn 100.000 người. Nhờ vậy việc kinh doanh của Tiểu Dân đã được cải thiện.

"Việc kinh doanh ban đầu không thuận lợi, vài ngày liền không bán được chút gì. Đây là thời điểm mọi người dễ bỏ cuộc. Tuy nhiên, tôi đã kiên trì và tìm hiểu nhiều hơn về mặt hàng. Tôi cũng liên tục thay đổi nơi bán hàng, nhắm vào những điểm đông đúc người qua lại. Giờ đây, tôi có thể bán được hơn 100 NDT/ngày (hơn 340.000 đồng), cũng có ngày may mắn bán được hơn 1.000 NDT (3,4 triệu đồng). Tôi cũng đã nghỉ làm công việc thợ vặn ốc vít trong nhà máy", Tiểu Dân tiết lộ.

Gen Z kiếm được 34 triệu đồng mỗi tháng nhờ bán hàng ở lề đường - Ảnh 1.

Tiểu Dân kiếm được khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng nhờ vào công việc bán hàng

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SINA

Theo chàng trai gen Z: "Thu nhập trung bình hàng ngày là khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng), cao hơn nhiều so với làm việc trong nhà máy. Mỗi ngày tôi chỉ phải bán hàng 5 tiếng đồng hồ", Tiểu Dân chia sẻ.

Có ý kiến cho rằng Tiểu Dân còn trẻ mà lại không muốn đi làm, không thích ràng buộc và lười biếng. Nói về điều này, Tiểu Dân cho biết việc bán hàng là bàn đạp nhằm giúp bản thân tích góp kinh nghiệm, kiếm thêm thu nhập.

"Bán hàng cũng là kinh doanh. Nếu bạn muốn khởi nghiệp, tại sao không thử. Tôi không bán hàng cả đời, tôi đợi tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm sẽ làm việc khác", Tiểu Dân nói.

Chia sẻ kinh nghiệm thành công, chàng trai gen Z cho rằng: "Phải kiên trì. Việc bán hàng đường phố vô cùng rủi ro, mọi người hãy suy xét thật kỹ. Bày sạp bán hàng không dễ như tưởng tượng nên tôi khuyên các bạn đừng mù quáng chạy theo trào lưu mà hãy tính đến sự phát triển trong tương lai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.