Gen Z đầu tư những gì cho bản thân để 'làm mới' mình trong dịp tết ?

13/01/2023 12:00 GMT+7

Bên cạnh việc trang trí nhà cửa, sắm sửa đồ dùng dịp tết… thì việc chuẩn bị những bộ trang phục cho bản thân để diện trong dịp này cũng là vấn đề mà gen Z đặc biệt quan tâm.

Những ngày cận kề Tết Quý Mão 2023, ai nấy cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón chào năm mới. Nhân dịp này, nhiều gen Z cũng “đầu tư” cho bản thân những bộ trang phục mới.

Theo Phương Thanh, mua sắm trang phục mới vào dịp tết là cách để cô nàng tự thưởng cho bản thân

NVCC

“Sắm một chiếc áo dài hoa thật xinh để mặc đi chùa trong ngày đầu năm mới”

Với quan điểm mặc quần áo mới vào những ngày đầu năm sẽ giúp bản thân có những thay đổi mới mẻ hơn so với năm cũ, đồng thời giúp tự tin hơn khi đi chúc tết họ hàng hay đi chơi với bạn bè, Trần Thị Thu Thương (21 tuổi), ngụ tại tổ 46, thôn An Tây, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã chi tiền để mua sắm cho bản thân những bộ trang phục mới vào dịp tết.

“Ở quê mình vào dịp tết rất lạnh nên mình chủ yếu mua những trang phục giữ ấm cơ thể. Tết năm nay mình mua cái áo len, áo măng tô, quần dài, khăn quàng cổ và một đôi giày mới. Như mọi năm, mình cũng đã sắm một chiếc áo dài hoa thật xinh để mặc đi chùa trong ngày đầu năm mới. Chi phí cho lần mua sắm này của mình là gần 2 triệu đồng”, Thương chia sẻ.

Tương tự Thu Thương, Lê Phan Cát Tiên (22 tuổi), ngụ tại khu chung cư Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM tâm sự: “Sau một năm học tập và làm việc thì tết là dịp để mình về quê đoàn viên với gia đình, gặp gỡ bạn bè, họ hàng nên việc chuẩn bị những bộ áo quần, giày dép… là rất quan trọng với mình. Năm nay, mình mua thêm hai bộ đồ và một đôi giày mới với chi phí gần 1,5 triệu đồng”.

Thu Thương ưu tiên lựa chọn những chiếc áo dài có màu sắc và kiểu dáng dịu dàng vào dịp tết

NVCC

Nguyễn Bùi Phương Thanh (20 tuổi), ngụ tại đường Trần Phú, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cũng cho hay: “Với mình, việc sắm cho bản thân những bộ trang phục mới vào mỗi dịp tết đến xuân về chính là cách để mình tự thưởng cho bản thân sau một năm đầy nỗ lực, cùng với đó là chuẩn bị cho khởi đầu năm mới được tốt đẹp, hy vọng cả năm sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi”. Phương Thanh cho biết chi phí mua sắm áo quần, giày dép cho bản thân dịp này khoảng 2 triệu đồng, bao gồm hai bộ áo quần, một đôi giày mới cùng vài phụ kiện đi kèm như túi xách...

Chọn những bộ trang phục phù hợp và mặc được nhiều lần…

Nhiều gen Z cho biết chọn lựa trang phục dù là vào thời điểm nào cũng cần dựa vào những tiêu chí nhất định. Cô nàng Thu Thương lựa chọn những trang phục dựa trên các tiêu chí như phù hợp với “gu” ăn mặc của bản thân, phù hợp với thời tiết, đặc biệt là cẩn thận tìm mua và chọn lựa những trang phục có chi phí rẻ nhưng chất lượng tốt.

Thương bộc bạch: “Mình mất khá nhiều thời gian để chọn lựa những bộ quần áo ưng ý mỗi lần đi sắm đồ tết. Mình thường đi mua đồ sớm để đỡ phải chen chúc cũng như tìm được đồ có giá cả phải chăng, được thoải mái chọn lựa và thử đồ nữa. Ngoài việc đi lựa trang phục ở các cửa hàng quần áo thì mình có lên các sàn thương mại điện tử để xem đồ, sau đó so sánh giá tiền và xem những phản hồi của người mua trước đó để có thể mua những bộ quần áo đẹp nhất, tránh bị mất tiền mà nhận đồ lại không được ưng ý”.

Có thói quen đặt đồ dùng hàng ngày qua các sàn thương mại điện tử vì thương hiệu, mẫu mã đa dạng, lại có giá thành hợp lý, Cát Tiên nói thêm: “Mình lựa chọn trang phục cho dịp tết này dựa trên giá cả, thời tiết và độ phù hợp của trang phục đối với những nơi mà mình dự định ghé thăm trong dịp tết. Mình có lướt mạng xã hội để tham khảo những mẫu đồ đẹp mà các anh chị KOC (Key Opinion Consumer: người tiêu dùng chủ chốt) uy tín giới thiệu. Sau khi nhận hàng, mình cảm thấy khá hài lòng với những bộ đồ đã mua”.

Cát Tiên cho biết: "Chọn trang phục dựa trên nhiều tiêu chí, ưu tiên tiêu chí về giá rẻ có chất lượng tốt"

NVCC

Phương Thanh bày tỏ: “Bản thân mình là người không chạy theo xu hướng nên những bộ trang phục mình chọn đều ưu tiên đáp ứng sở thích và nhu cầu của mình là trên hết. Mình thường chọn những bộ trang phục phù hợp được nhiều hoàn cảnh và mặc được nhiều lần, ngoài ra thì giá cả hợp lý cũng là một tiêu chí quan trọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.